Khơi dậy văn hoá đọc từ thư viện và nhiều sân chơi bổ ích trong nhà trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 1/2, trường THPT Tức Tranh (Thái Nguyên) đã khai trương thư viện và tổ chức chương trình Ngày hội nói Tiếng anh và Ngày hội Đọc.

Khơi dậy văn hoá đọc từ thư viện và nhiều sân chơi bổ ích trong nhà trường.
Khơi dậy văn hoá đọc từ thư viện và nhiều sân chơi bổ ích trong nhà trường.

Ngày hội nói Tiếng anh và Ngày hội Đọc tổ chức nhằm củng cố kiến thức môn Ngữ văn và Tiếng anh, tạo môi trường học tập lành mạnh, năng động cho các bạn đoàn viên thanh niên.

Tại chương trình học sinh được tham gia 4 phần thi gồm: Phần tự giới thiệu của các đội chơi; Thi kiến thức chung; Thi diễn kịch; Thi bình sách.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh Thái Nguyên cho biết: Thư viện trường THPT Tức Tranh được thành lập và đi vào hoạt động sẽ góp phần hỗ trợ việc dạy và học của thầy trò nhà trường; đồng thời mang lại cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh một loại hình giải trí tích cực; giúp các em học sinh tiếp cận với kho tàng tri thức thuộc nhiều lĩnh vực, tìm hiểu thông tin, chính sách pháp luật.

Thông qua đó, mỗi em sẽ tự học tập, tiếp thu những điều hay, điều tốt từ trong sách và ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, tự làm giàu vốn kiến thức cho bản thân, góp phần nâng cao dân trí và từng bước hình thành thói quen học tập suốt đời trong nhà trường.

Các em học sinh trường THPT Tức Tranh tham gia các phần thi tại chương trình.

Các em học sinh trường THPT Tức Tranh tham gia các phần thi tại chương trình.

Thư viện tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ tiếp tục đồng hành trong việc luân chuyển, bổ sung nguồn sách, báo và hướng dẫn, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình tổ chức hoạt động của Thư viện trường.

Thư viện tỉnh Thái Nguyên trao tặng 100 cuốn sách mới, hỗ trợ để thành lập Thư viện truờng THPT Tức Tranh.

Thư viện tỉnh Thái Nguyên trao tặng 100 cuốn sách mới, hỗ trợ để thành lập Thư viện truờng THPT Tức Tranh.

Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh Thái Nguyên mong rằng, thời gian tới nhà trường sẽ tuyên truyền và tạo điều kiện để các cán bộ, giáo viên và em học sinh thường xuyên đến sử dụng sách, báo, phát huy giá trị sách báo của Thư viện, có kế hoạch bổ sung, tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất cho thư viện hàng năm; kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội hóa để Thư viện nhà trường ngày một phong phú về vốn tài liệu và hoạt động hiệu quả phục vụ thiết thực thầy và trò nhà trường.

Nhân dịp này, Thư viện tỉnh Thái Nguyên trao tặng 100 cuốn sách mới, hỗ trợ để thành lập Thư viện trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ