'Sân bay quốc tế' cho các loài chim

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia châu thổ sông Hoàng Hà (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) được mệnh danh là 'Sân bay quốc tế cho các loài chim'.

Được phê chuẩn vào tháng 10/1992, Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia châu thổ sông Hoàng Hà được dành riêng để bảo tồn các vùng đất ngập nước ở cửa sông, cùng các loài chim quý. hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.
Được phê chuẩn vào tháng 10/1992, Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia châu thổ sông Hoàng Hà được dành riêng để bảo tồn các vùng đất ngập nước ở cửa sông, cùng các loài chim quý. hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng.

Nằm ở cửa sông Hoàng Hà đổ ra biển Bột Hải, Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia châu thổ sông Hoàng Hà (thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho các loài động vật hoang dã.

Đây cũng là khu vực mà hai trong chín tuyến chim di cư chủ yếu trên thế giới bay qua, đã được các chuyên gia trong và ngoài Trung Quốc mệnh danh là “Sân bay quốc tế cho các loài chim”.

Sông Hoàng Hà luôn cung cấp một lượng lớn trầm tích lắng đọng ở đây, khiến nó trở thành vùng đất ngập nước kiến tạo mới nhất ở Trung Quốc.

Sông Hoàng Hà luôn cung cấp một lượng lớn trầm tích lắng đọng ở đây, khiến nó trở thành vùng đất ngập nước kiến tạo mới nhất ở Trung Quốc.

Với tổng diện tích hơn 153.000 ha, đây là hệ sinh thái đất ngập nước hoàn chỉnh nhất, rộng nhất ở vùng ôn đới của Trung Quốc.

Với tổng diện tích hơn 153.000 ha, đây là hệ sinh thái đất ngập nước hoàn chỉnh nhất, rộng nhất ở vùng ôn đới của Trung Quốc.

Đây là trạm trung chuyển quan trọng, nơi trú đông và sinh sản của các loài chim trên thế giới.

Đây là trạm trung chuyển quan trọng, nơi trú đông và sinh sản của các loài chim trên thế giới.

Đây cũng là khu vực rất giàu tài nguyên thực vật, với 685 loài cây, trong đó có 193 loài thực vật hạt giống hoang dã.

Đây cũng là khu vực rất giàu tài nguyên thực vật, với 685 loài cây, trong đó có 193 loài thực vật hạt giống hoang dã.

Năm 2013, Tổ chức Công ước Đất ngập nước quốc tế chính thức đưa Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia châu thổ sông Hoàng Hà vào 'Danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế'.

Năm 2013, Tổ chức Công ước Đất ngập nước quốc tế chính thức đưa Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia châu thổ sông Hoàng Hà vào 'Danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế'.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ