Sân bay Liên Khương chính thức khai thác trở lại

GD&TĐ - Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) chính thức khai thác trở lại sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa.

Chuyến bay đầu tiên được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng.
Chuyến bay đầu tiên được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng.

Sáng 19/8, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức Lễ khánh thành Dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương”.

Mở đầu sự kiện, đúng 7h05, chuyến bay VN1380 của Vietnam Airlines từ TPHCM hạ cánh xuống Sân bay Liên Khương, bắt đầu cho hoạt động khai thác trở lại của cảng hàng không quốc tế này.

Chuyến bay đầu tiên được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng. Các hành khách trên chuyến bay cũng được lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tặng quà, chào mừng đến với Đà Lạt.

1787106735110-2287941898850028344-167460553727296682-f3215ce3c104dfe56399139310b632a8.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có mặt để đón các vị khách đầu tiên đến Đà Lạt sau khi Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại.

Chị Trần Ngọc Phương Hiền, du khách từ TPHCM, cho biết, ngay khi biết Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại, chị đã đặt vé để cùng bạn bè lên Đà Lạt.

“Sân bay mở cửa trở lại tạo thuận lợi cho việc di chuyển của du khách khi đến Đà Lạt, nhất là những người ở các địa phương xa”, chị Hiền nói.

Cùng chuyến bay VN1380, chị Elena, du khách Nga cũng rất vui khi Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại. Đường bay giúp du khách quốc tế dễ dàng đến Đà Lạt, thay vì phải di chuyển qua các sân bay khác.

Theo chị Elena, Đà Lạt là điểm đến hấp dẫn với khí hậu mát mẻ, cảnh quan và nhiều trải nghiệm đặc trưng. Việc Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại sẽ tạo thuận lợi hơn cho du khách quốc tế lựa chọn thành phố này trong hành trình khám phá Việt Nam.

1787106914319-2287941898850028344-167460553727296682-ec4879a2e5439275886096dd87d2d76a.jpg
Du khách đến Đà Lạt từ Sân bay Liên Khương.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu hoạt động trở lại, Sân bay Liên Khương khai thác 36-40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách. Trong 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách qua cảng ước đạt khoảng 816.000 lượt.

Các đường bay nội địa kết nối Đà Lạt với TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ đã được khôi phục.

Ở mạng bay quốc tế, đường bay Đà Lạt - Kuala Lumpur (Malaysia) dự kiến khai thác 4 chuyến/tuần. Đường bay Đà Lạt - Singapore dự kiến được nối lại từ tháng 12 với tần suất 3 chuyến/tuần.

Đáng chú ý, tại sự kiện, ACV cũng công bố khôi phục đường bay Đà Lạt - Cần Thơ sau gần 6 năm dừng khai thác.

Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc nối lại đường bay này sẽ góp phần mở rộng thị trường khách du lịch, tăng cường liên kết giữa Lâm Đồng với các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

1787111074920-2287941898850028344-167460553727296682-54070963658bba8cdd51fb02146fa1e7.jpg
Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại và khai thác thêm đường bay mới.

“Đường bay Đà Lạt - Cần Thơ sẽ góp phần kết nối các sản phẩm du lịch đặc trưng của Lâm Đồng với thị trường Đồng bằng sông Cửu Long, tạo thêm động lực cho du lịch, thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế các địa phương”, ông Mười nói.

Sân bay Liên Khương hoạt động trở lại được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Lâm Đồng chuẩn bị tổ chức nhiều sự kiện lớn vào cuối năm, như Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI, Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ III và Festival Âm nhạc quốc tế Langbiang 2026.

Về lâu dài, việc đưa sân bay trở lại khai thác cũng tạo thêm điều kiện để Lâm Đồng thực hiện quy hoạch nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương đạt cấp 4E vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ