Sai phạm trong bồi thường tái định cư, nguyên chủ tịch xã bị khởi tố

GD&TĐ - Nguyên chủ tịch xã Nghi Phong cùng công chức địa chính xã được xác định có sai phạm liên quan đến việc bồi thường tái định cư.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định đối với bị can với nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong, Nguyễn Đình Hải. Ảnh: Công an Nghệ An.
Lực lượng chức năng tống đạt quyết định đối với bị can với nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong, Nguyễn Đình Hải. Ảnh: Công an Nghệ An.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc), bắt tạm giam 3 bị can có liên quan.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, từ đầu tháng 6/2021, lực lượng công an nhận được nhiều thông tin quần chúng nhân dân phản ánh về các dấu hiệu sai phạm trong việc cấp đất tái định cư tại xã Nghi Phong.

Tiếp nhận nguồn tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Nghi Lộc xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại xã Nghi Phong.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Hồng Đức. Ảnh: Minh Khôi
Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Hồng Đức. Ảnh: Minh Khôi

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Hải (SN 1965, trú tại xóm 8, xã Nghi Phong, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong) và Nguyễn Hồng Đức (SN 1978, trú tại xóm 7, xã Nghi Phong, công chức địa chính xã Nghi Phong) về tội danh Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Khởi tố bị can Nguyễn Đức Kiên (SN 1983, trú tại xóm 4, xã Nghi Phong) về tội danh Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Công an huyện Nghi Lộc cũng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với các bị can trên.

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành tống đạt các quyết định theo quy định.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.