Sách và sáng tạo khởi nghiệp

GD&TĐ - “Sách và sáng tạo khởi nghiệp” là chủ đề mà ĐH Bách khoa Hà Nội hướng đến trong sự kiện Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay.

Ngày 17/4, Trung tâm Truyền thông và Tri thức số – ĐH Bách khoa Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
Ngày 17/4, Trung tâm Truyền thông và Tri thức số – ĐH Bách khoa Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày 17/4, ĐH Bách khoa Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đây là cơ hội cho sinh viên được tiếp cận với những cuốn sách hay, gặp gỡ các tác giả, doanh nhân, các chuyên gia, các thầy cô và hơn hết là được truyền cảm hứng để bắt đầu hành trình khám phá bản thân, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành công.

Phát biểu khai mạc ngày hội, PGS. TS Đinh Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tri thức số, ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ: “Sách là kết tinh của tri thức nhân loại, là bạn đồng hành trung thành trong hành trình học tập sáng tạo và phát triển toàn diện của mỗi con người.

bk-3.jpg
PGS. TS Đinh Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tri thức số, ĐH Bách khoa Hà Nội phát biểu.

Đối với đại học kỹ thuật hàng đầu như ĐH Bách khoa Hà Nội, việc nuôi dưỡng thói quen đọc sách và văn hoá đọc học thuật được đặt lên hàng đầu nhằm xây dựng nền tảng giúp hình thành ở sinh viên khối khoa học và kỹ thuật tư duy phản biện, tinh thần đổi mới sáng tạo, là những yếu tố cốt lõi của thế hệ trí thức kỷ nguyên số”.

PGS. TS Đinh Văn Hải nhấn mạnh thêm sách vừa là khởi nguồn của những ý tưởng, vừa đóng vai trò là người dẫn đường, truyền cảm hứng và bồi đắp bản lĩnh cho những ai dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua thách thức để thực hiện hóa giấc mơ khởi nghiệp.

Năm nay, với chủ đề “Sách và sáng tạo khởi nghiệp”, ĐH Bách khoa Hà Nội hướng đến những người trẻ đang từng bước xây dựng hành trình tri thức và sự nghiệp. Sự kiện không chỉ khuyến khích văn hóa đọc mà còn truyền cảm hứng học tập suốt đời, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, bản lĩnh và tự tin để vững vàng bước vào tương lai; là chủ đề phù hợp với tuổi trẻ, với sinh viên, thúc đẩy các em đọc sách để phát huy truyền thống hiếu học, đồng thời rèn luyện những kỹ năng cho thanh niên trong kỷ nguyên mới.

bk-4.jpg
Đại biểu tham gia buổi lễ.

“ĐH Bách khoa Hà Nội hiểu rõ tầm quan trọng của tri thức trong đổi mới sáng tạo, từ đó mong muốn khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên.

Theo đó, nhà trường luôn quan tâm tới việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên, từ hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi ý tưởng đổi mới sáng tạo, chú trọng xây dựng không gian học tập hiện đại, thư viện số, tủ sách khởi nghiệp, nơi ươm mầm của tri thức và ý chí”, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tri thức số cho biết.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại ĐạH Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra từ 17/4 đến hết ngày 18/4 với nhiều hoạt động bổ ích thu hút sinh viên và người yêu sách tham gia.

bk-6.jpg
Sinh viên chia sẻ về cuốn sách truyền cảm hứng.

Tham gia ngày hội này, em Nguyễn Tiến Đức Minh - ngành Kỹ thuật vi điện tử Công nghệ Nano - ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ: “Thông qua những ngày hội này giáo dục cũng như giúp cho chúng em hiểu thêm về giá trị của việc đọc sách, lắng nghe thầy cô, bạn bè, anh chị khoá trước chia sẻ những cuốn sách hay trong quá trình học hay những cuốn sách mang tính truyền cảm hứng, động lực. Đặc biệt, em cũng được nghe nhiều chia sẻ về các cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của các bạn để từ đó thêm yêu và biết được giá trị của việc đọc sách.

Bản thân em cũng đã thay đổi khi đọc cuốn sách "Thép đã tôi thế đấy" của Nikolai Ostrovski, nói về tình yêu đất nước, khát vọng của tuổi trẻ của nhân vật Pavel Korchagin. Từ đó cũng khiến cho em phải đọc sách và biết những giá trị mà sách mang lại”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.