Sách giáo khoa cho năm học mới: Sách cũ tặng bạn

GD&TĐ - Để tất cả học sinh đều có SGK khi bước vào năm học mới, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã và đang thực hiện phong trào “Sách cũ tặng bạn” và “Tủ sách dùng chung”.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Krong (xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai) vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Krong (xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai) vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Bảo đảm không thiếu SGK

Ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết: Để hỗ trợ vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đủ SGK khi bước vào năm học mới, những năm qua sở thường xuyên phát động phong trào “Sách cũ tặng bạn”. Qua đó, học sinh ở vùng thuận lợi nếu không sử dụng bộ SGK thì gửi lại trường để hỗ trợ cho những em ở vùng khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số.

“Trước khi bước vào năm học 2021 - 2022, đơn vị tiếp tục có văn bản kêu gọi các trường thực hiện phong trào “Sách cũ tặng bạn”. Qua đó, những trường vùng thuận lợi có thể hỗ trợ phần nào về SGK, dụng cụ học tập cho trường ở khu vực khó khăn. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò “Tủ sách dùng chung”, bảo đảm tất cả học sinh đều có SGK khi đến trường”, thầy Định nói.

Năm học 2021 - 2022, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Krong (xã Krong, huyện Kbang, Gia Lai) có hơn 200 học sinh. Theo thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thuấn, 100% học sinh của trường là người đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na, điều kiện về kinh tế vô cùng khó khăn.

Đối với lớp 2 và lớp 6 nhà trường đã và đang kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ SGK. Riêng các lớp không thay đổi SGK, năm học 2021 - 2022 các em sẽ sử dụng SGK ở tủ sách dùng chung của nhà trường. Tủ sách dùng chung này được nhà trường kêu gọi hỗ trợ từ nhiều năm. Qua đó, đảm bảo các em có đầy đủ SGK khi đến trường.

Cũng theo thầy Thuấn, những năm học trước, các trường ở vùng thuận lợi thường xuyên hỗ trợ SGK cho trường ở vùng khó khăn. Nhờ vậy, tủ sách dùng chung được đủ đầy và nhà trường cũng vơi bớt khó khăn về SGK trong năm học mới. Qua đó, hỗ trợ phần nào khó khăn để các em vững bước đến trường.

Em Hồ Ngọc Xuân Mai (nguyên học sinh lớp 12A6, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh) chia sẻ: Do đã hoàn thành chương trình học lớp 12 nên em gửi tặng SGK cho một bạn người đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng.

“Bộ SGK này trước đây em được các anh chị gửi tặng. Do đó trong quá trình học tập em cố gắng giữ gìn. Giờ đây, khi học xong chương trình lớp 12 em gửi tặng lại cho một bạn người đồng bào dân tộc thiểu số. Em mong rằng với bộ sách này bạn sẽ cố gắng vượt khó, vươn lên trong học tập. Sau này sẽ có cơ hội thoát nghèo, phát triển quê hương”, em Xuân Mai tâm sự.

Học sinh Trường THPT Kon Tum mang SGK đến trường gửi tặng lại cho vùng khó khăn.
Học sinh Trường THPT Kon Tum mang SGK đến trường gửi tặng lại cho vùng khó khăn.

Sách cũ cho năm học mới

Tại Kon Tum, phong trào “Sách cũ cho năm học mới” được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum, ngay khi kết thúc năm học 2020 - 2021 đơn vị có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để phát động phong trào “Sách cũ cho năm học mới”. Theo đó, học sinh ở vùng thuận lợi, nếu không sử dụng đến bộ SGK đã học thì gửi lại trường để tặng cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Theo bà Trung, trước đây phong trào này được các trường triển khai tương đối hiệu quả. Nhận thấy phong trào thiết thực, nên sở triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh. Qua phong trào “Sách cũ cho năm học mới” đã kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để bảo đảm SGK và các dụng cụ học tập trong năm học 2021- 2022. Bên cạnh đó, sở cũng mong muốn các em học sinh chia sẻ, kết nối yêu thương, san sẻ khó khăn với các bạn vùng khó khăn. Đồng thời giáo dục các em có ý thức giữ gìn và trân trọng bộ SGK và những dụng cụ học tập.

Cô Phan Thị Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP Kon Tum, Kon Tum) cho hay: Nhà trường thường xuyên phát động phong trào “Sách cũ cho năm học mới”. Do trường ở trung tâm thành phố, điều kiện kinh tế có nhiều thuận lợi nên sau khi kết thúc năm học, nhiều phụ huynh, học sinh gửi lại bộ SGK để tặng cho những bạn khó khăn.

Cũng theo cô Đông, mỗi năm nhà trường nhận được vài chục đến hàng trăm bộ SGK gia đình học sinh gửi tặng. Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên phụ huynh, học sinh hạn chế đến trường gửi tặng SGK. Những bộ SGK không dùng đến gia đình các em sẽ gửi tặng lại vào ngày tựu trường. Khi đó, nhà trường sẽ sắp xếp, phân loại để kịp thời gửi tặng đến những trường học vùng khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số.

Nâng niu bộ SGK được nhà trường gửi tặng từ “Tủ sách dù chung”, em Y Ri Bảo Trâm (lớp 3A1, Trường Tiểu học xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) tâm sự: Gia đình em có 5 anh chị em. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào vài sào ruộng nên còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Người anh thứ 2 phải nghỉ học để đỡ đần bố mẹ lo cho các em ăn học. Chính vì vậy, việc mua SGK mới với gia đình em là điều không thể.

“SGK mà em học những năm qua đều do nhà trường và các thầy cô tặng. Do đó, trong quá trình học em cố gắng giữ gìn, cuối năm gửi lại thầy cô để hỗ trợ cho những em có hoàn cảnh khó khăn khác. Năm nay nhà trường không chỉ hỗ trợ SGK mà còn giúp nhà em sửa sang lại mái tôn. Mùa mưa năm nay nhà em không còn dột nước nữa, em sẽ có chỗ khô ráo để học bài”, em Y Ri Bảo Trâm chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ