Sách giáo khoa cho năm học mới: Nhà trường, phụ huynh chủ động

GD&TĐ -Sách giáo khoa (SGK) cho năm học 2022 – 2023, đặc biệt là các SGK theo chương trình mới là vấn đề quan tâm của các địa phương và phụ huynh, học sinh.

Chuẩn bị nguồn sách, cung ứng sách cho năm học mới được các nhà xuất bản, nhà sách khẩn trương thực hiện.
Chuẩn bị nguồn sách, cung ứng sách cho năm học mới được các nhà xuất bản, nhà sách khẩn trương thực hiện.

Việc chuẩn bị nguồn, cung ứng đủ sách đang được các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khẩn trương thực hiện.

Bám sát thông tin

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm học 2021 - 2022 tại nhiều địa phương đến tháng 7 mới kết thúc nên ảnh hưởng đến tiến độ chọn sách giáo khoa.

Việc công bố danh mục SGK lớp 3, 7 và 10 tại một số địa phương diễn ra chậm hơn so với thời gian quy định. Thời điểm này, các trường THPT vẫn đang tư vấn, hướng dẫn học sinh lớp 10 lựa chọn môn học phù hợp. Do vậy, tên sách cụ thể và số lượng tương ứng phụ thuộc nhiều vào sự lựa chọn của học sinh tại từng nhà trường, địa phương.

Để chủ động, nhà xuất bản đã bám sát thông tin từ địa phương để nắm bắt cụ thể số lượng từng tên sách, số lượng cần cung ứng; Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện (vật tư, nhà in, vận chuyển…) để triển khai in cuốn chiếu, đảm bảo cung ứng SGK đầy đủ, kịp thời.

Do đặc thù của SGK lớp 10 năm nay nên các đại lý, cửa hàng nhỏ lẻ tại Cần Thơ sẽ hạn chế nhập hoặc không nhập đủ các đầu sách, do không nắm được chính xác nhu cầu sử dụng trên địa bàn. Vì vậy, có thể xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ một số đầu sách.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Vĩnh Long, sở phối hợp với các nhà xuất bản thống nhất chọn đơn vị có chức năng và đủ năng lực cung ứng SGK là Công ty Cổ phần sách - thiết bị Vĩnh Long. Sở cũng chỉ đạo các trường phổ thông đăng ký nhu cầu SGK theo số lượng học sinh để thực hiện in ấn.

Để thuận lợi cho phụ huynh và học sinh, các trường làm đầu mối đăng ký SGK để công ty cung ứng, tránh mua nhầm sách. Phụ huynh, học sinh khi mua SGK tại cửa hàng, đại lý hay đăng ký các cơ sở giáo dục đều được mua sách đúng giá niêm yết trên bìa...

Việc cung ứng đầy đủ SGK phục vụ giáo viên, học sinh theo từng địa phương đang rất được quan tâm.

Việc cung ứng đầy đủ SGK phục vụ giáo viên, học sinh theo từng địa phương đang rất được quan tâm.

Chủ động cung ứng

Công ty Cổ phần sách - thiết bị trường học tỉnh Vĩnh Long đã nhập kho hơn 200.000 bản SGK lớp 10 phục vụ năm học 2022 - 2023 và đang bán lẻ sách các môn học bắt buộc tại cửa hàng, đại lý. Đối với các môn học tự chọn, do một số trường phổ thông chưa hoàn thành lựa chọn môn, nên chưa thể cung ứng đến trường và đại lý. Ngay sau khi có kết quả môn tự chọn của học sinh ở từng trường, công ty sẽ phát hành đúng theo sự chọn lựa của học sinh để kịp thời có SGK chuẩn bị cho năm học mới.

Chia sẻ về việc chuẩn bị SGK cho năm học mới, cô Huỳnh Thị Kim Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), cho biết: Hằng năm, nhà trường chủ động thống kê số lượng SGK còn lại ở thư viện để cho học sinh nghèo mượn vào đầu năm học.

Ngoài ra, phòng GD&ĐT đều có cơ số SGK hỗ trợ, tặng cho học sinh nghèo trước thềm năm học mới. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức kêu gọi, vận động học sinh quyên góp SGK cũ tặng lại cho em lớp sau.

Do nhà trường nằm ở vùng sâu, phụ huynh, học sinh khó khăn trong việc tìm nơi mua sách, đặc biệt là SGK chương trình mới, Trường THCS - THPT Thạnh Thắng chủ động phối hợp với Công ty sách - thiết bị trường học Cần Thơ tổ chức tuyên truyền, giới thiệu và thông tin cụ thể SGK của trường lựa chọn, đồng thời niêm yết giá rõ ràng để phụ huynh thuận tiện trong việc đặt mua…

Chia sẻ về việc mua SGK cho năm học mới, chị Lê Ngọc Huyền, phụ huynh ngụ xã Thới Xuân (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), cho hay: “Năm nay, con tôi học lớp 7, phải sử dụng bộ sách theo chương trình mới. Nhà trường đã gửi phụ huynh danh mục các loại sách, chỉ cần cầm giấy ra nhà sách là nhân viên chuẩn bị đủ bộ. Gia đình đã mua đủ sách cho con”.

Hiện, hầu hết các trường học trên địa bàn TP Cần Thơ hoàn tất công tác chọn SGK và thông tin bộ sách trường chọn đến phụ huynh, học sinh để kịp thời mua sắm. Theo đại diện Nhà sách Hồng Ân (quận Ninh Kiều), những ngày qua nhà sách tiếp nhận các đơn hàng của phụ huynh và học sinh đến mua SGK.

Hầu hết phụ huynh khi đến đều đem theo giấy có ghi đầy đủ thông tin bộ SGK của trường. Năm nay để đảm bảo số SGK cho học sinh, nhà sách cũng chủ động liên hệ nhà xuất bản đặt số lượng sách đảm bảo phục vụ nhu cầu học sinh tại địa phương.

Ngay sau khi nhà trường thông tin lớp học cũng như SGK tổ hợp môn lớp 10, em Trần Nguyễn Phúc Anh, học sinh lớp 10 Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng cha mẹ mua sách chuẩn bị cho năm học mới. “Các nhà sách đều phân loại SGK theo từng trường và có đầy đủ nên em dễ dàng lựa chọn”, Phúc Anh chia sẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ