Sa lưới pháp luật sau 15 năm trốn nã

GD&TĐ - Ngày 26/3, Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) thông tin, đã bắt giữ bị can Ngô Thị Nga sau 15 năm lẩn trốn...

Ngô Thị Nga khi bị bắt giữ.
Ngô Thị Nga khi bị bắt giữ.

Trước đó (tối 21/3), Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ Ngô Thị Nga (SN 1982 trú tại thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) sau 15 năm lẩn trốn.

Ngô Thị Nga đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh ra lệnh truy nã đặc biệt từ năm 2009 do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát hiện một người phụ nữ tên Trần Thúy Hiền, kinh doanh tự do có nhiều đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Ngô Thị Nga. Tổ công tác đã phối hợp với công an địa phương, chính quyền sở tại xác minh và xác định Trần Thúy Hiền chính là Ngô Thị Nga, đã lên kế hoạch và tổ chức bắt giữ đối tượng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã bàn giao bị can Ngô Thị Nga cho Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.