Rút ngắn thời hạn quy hoạch báo chí

GD&TĐ - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có kế hoạch hướng dẫn việc triển khai quy hoạch báo chí từ nay đến năm 2025. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kế hoạch yêu cầu việc triển khai phải đảm bảo đúng với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện theo đúng quy hoạch. Theo đó, trước ngày 31/7/2019, các tổ chức ở Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch, đề nghị có văn bản báo cáo gửi BộTT&TT để tổng hợp. Trước ngày 30/9/2019, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ TT&TT tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay có khá nhiều cơ quan báo chí nên trước ngày 31/12/2019 phải có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 3 cơ quan báo gửi Bộ TT&TT. Đến trước ngày 30/6/2020, T.Ư Đoàn phải có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ TT&TT để tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định. Đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội Trung ương hiện có cơ quan báo có đề xuất chuyển cơ quan báo sang các bộ, cơ quan ngang bộ, cần có văn bản gửi cơ quan chủ quản mới và phải được cơ quan chủ quản mới đồng ý tiếp nhận bằng văn bản. Chậm nhất đến ngày 30/9/2019, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chỉ có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí để Bộ TT&TT thực hiện thủ tục chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Việc thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần chủ động rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc theo đúng định hướng, phương án và lộ trình quy hoạch báo chí. Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo duy nhất trong cả nước có đủ 4 loại hình báo chí. Trước ngày 31/12/2017, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ TT&TT.

Kế hoạch nêu rõ, trước năm 2020, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân xây dựng đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với các cơ quan báo chí trực thuộc địa phương cũng có lộ trình tương tự, tới 31/12/2019 phải thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch. Trong kế hoạch này, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 5 cơ quan báo chí, không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước cũng rà soát, sắp xếp, báo cáo trước 31/12. Chậm nhất 30 ngày trước khi giấy phép của cơ quan báo chí trực thuộc hết hiệu lực, phải có văn bản thông báo cho Bộ TT&TT. Trường hợp chuyển sang trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, trước 30/9/2020 phải có văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản mới.

Ngoài việc quy hoạch báo chí, Bộ TT&TT cũng yêu cầu các cơ quan chủ quản rà soát tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí nhằm tránh tình trạng “báo hóa”. Đến thời hạn hoàn thành sắp xếp theo quy định, trường hợp không thực hiện việc sắp xếp, không gửi hồ sơ cấp lại giấy phép, chuyển đổi cơ quan chủ quản, Bộ sẽ đình bản tạm thời hoặc thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định.

Trước đó, ngày 3/4/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc bước đầu đến hết năm 2020 và hoàn thiện vào năm 2025. Tuy nhiên, với kế hoạch mới của Bộ TT&TT, đa số các cơ quan báo chí sẽ phải có đề án quy hoạch vào cuối năm 2019. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.