Rước cặp pháo dài 6m rồng vàng quấn quanh

Sáng mùng 4 Tết (ngày 11/2) 2 quả pháo đường kính khoảng 0,6m; quả thứ nhất dài 6m, quả còn lại dài 5,8m tượng trưng cho pháo Nhất, Nhị đã mở màn cho lễ hội làng Đồng Kỵ (Bắc Ninh).
Rước cặp pháo dài 6m rồng vàng quấn quanh
Lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ diễn ra từ ngày 4-6 Tết Âm lịch. Lễ hội dựa trên truyền thuyết đánh thủy quái của vị thành hoàng làng và lưu giữ truyền thống đánh giặc của 4 vị tướng của làng.Đúng 9h sáng, hai quả pháo khổng lồ đã được 60 thanh niên trai tráng trong làng rước từ nhà ông đám trưởng (tượng trưng) ra đình làng để làm lễ. Những quả pháo được trang trí cực kỳ đẹp mắt với hình long, ly, quy, phượng. Hai quả pháo Nhất, pháo Nhị có đường kính khoảng 0,6m, dài 6m và 5,8m có cặp rồng vàng quấn quanh thân.Trên quãng đường khoảng 1km từ nơi pháo ngự ra đình làng, cách quãng vài chục mét, người chủ lễ lại hô vang  ...thì những thanh niên đi đầu đám rước lại cùng nhau nhảy lên và cùng vỗ tay tạo tiếng pháo giả.Rước cặp pháo dài 6m rồng vàng quấn quanh ảnh 7 Sau gần 2 giờ đồng hồ, pháo đã vào đến đình làng để các vị quan đám đỏ làm lễ. Mỗi năm, làng sẽ chọn 4 người đàn ông tuổi 51 để làm 4 vị tướng xuất quân đánh giặc (quan đám đỏ).Sau khi làm lễ xong, hàng chục thanh niên trai tráng cởi trần, đang độ sung sức sẽ cõng các vị quan đám trên vai nhảy múa giữa sân đình.Đây có thể coi là màn cổ động tinh thần cách điệu cho lễ xuất quân đi đánh giặc của các vị tướng làng thời xưa cũng như màn chào tạm biệt dân làng trước khi ra trận.Các ông đám được công trên vai các chàng trai đang độ sung sức làm động tác múa như muốn cổ động tinh thần quân lính và chào tạm biệt nhân dân đi đánh giặc. Những thanh niên sẽ cố giữ cho vị quan đứng càng lâu càng tốt, người chiến thắng sẽ là người đứng lâu nhất. Những người tham gia lễ hội sẽ cố gắng chạm vào người quan đám để cầu may.
Theo laodong.com.vn