Rủ nhau đi tắm, 3 học sinh ở An Giang bị đuối nước

Nhóm 7 học sinh rủ nhau đi tắm thì có 3 em bị đuối nước thương tâm. Sự việc xảy ra ở hồ Soài Chek, xã Núi Cô, huyện Tri Tôn, An Giang.

Hồ Soài Chek đang được nạo vét.
Hồ Soài Chek đang được nạo vét.

Sáng 14/9, ông Đỗ Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh thiệt mạng.

3 nạn nhân là: em Chau Chét, Chau Ga Vin, Chau Tiên (cùng sinh năm 2008), là học sinh trường Tiểu học A An Tức, xã An Tức, huyện Tri Tôn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13/9, 7 học sinh học trường Tiểu học A An Tức rủ nhau chạy xe đạp ra hồ Soài Chek, xã Núi Cô, huyện Tri Tôn chơi và tắm.

Sau khi tắm được một lúc, 3 em gồm Chau Chét, Chau Ga Vin và Chau Tiên bị đuối nước. Thấy vậy, các học sinh còn lại trong nhóm chạy đi tìm các công nhân đang thi công nạo vét lòng hồ kêu cứu. Mọi người tức tốc chạy đến và nhảy xuống hồ đưa các cháu trên lên bờ nhưng cả 3 đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Tri Tôn đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường. Thi thể 3 em học sinh đuối nước đã được bàn giao cho gia đình vào tối 13/9.

Sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến các gia đình thăm hỏi, động viên người thân các nạn nhân, hỗ trợ tiền để lo hậu sự cho các cháu.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Đỗ Minh Trí, Phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết: "Chỗ đó hiện nay đang nạo vét, nên có những cái hố rất sâu. Trước mắt, địa phương hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân theo quy định của nhà nước là 5 triệu triệu đồng. Ngoài quy định của nhà nước, huyện tiếp tục vận động và sẽ có hỗ trợ thêm. Về phía doanh nghiệp thi công cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 20 triệu đồng".

Được biết, hồ Soài Chek là hồ thủy lợi, có diện tích hơn 50ha, dung tích thiết kế gần 300.000m3 nước, phục vụ nước tưới và sinh hoạt của người dân vùng núi cũng như dự phòng chữa cháy rừng vào mùa khô.

Hiện, lòng hồ này đang được nạo vét, nâng cấp để tăng khối lượng chưa nước. Khu vực các em học sinh bị đuối nước có mực nước khá sâu khoảng hơn 3m, khu vực này cũng rất xa và bị khuất khu nơi công nhân đang thi công sửa chữa, nạo vét, nâng cấp hồ.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.