Ronaldo phát ngôn sốc về giải đấu ở Ả Rập Xê-út

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - C.Ronaldo lại gây "bão" khi khẳng định, giải đấu hàng đầu Ả Rập Xê-út giờ đây còn hay hơn cả giải Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

C.Ronaldo khẳng định giải đấu hàng đầu Ả Rập Xê-út hay hơn cả giải Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.
C.Ronaldo khẳng định giải đấu hàng đầu Ả Rập Xê-út hay hơn cả giải Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Cách đây không lâu, Ronaldo đã so sánh giải Saudi Pro League mà mình đang thi đấu với MLS - nơi Messi đang tỏa sáng. CR7 cho rằng, giải đấu ở vùng Vịnh ngang ngửa với những giải đấu hàng đầu châu Âu.

Mới đây, CR7 lại gây "bão" khi tiếp tục khẳng định, giải đấu hàng đầu Ả Rập Xê-út giờ đây còn hay hơn cả giải Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và không ngại đón nhận những chỉ trích từ phía người hâm mộ.

"Chỉ trích là chuyện bình thường,có giải đấu nào là không bị chỉ trích đâu? Nơi nào không có vấn đề và tranh cãi? Nó có ở khắp mọi nơi dù là ở Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Mọi người đều nghĩ tôi bị điên, thế nhưng việc thi đấu ở giải Vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út là chuyện bình thường vào lúc này, giờ đây có nhiều cầu thủ đã đến đây rồi đấy thôi?".

"Là một cầu thủ Al Nassr, tôi biết điều này sẽ xảy ra. Thật vinh dự khi thay đổi nền văn hóa và bóng đá của một đất nước, có những ngôi sao vĩ đại, điều đó khiến tôi tự hào. Tôi là người tiên phong và tôi cảm thấy tự hào về điều đó, mong muốn nhất là không ngừng phát triển để có thể đứng đầu".

Đặc biệt, Ronaldo khẳng định Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út đang làm bóng đá tốt hơn Bồ Đào Nha: "Tôi tin bóng đá Ả Rập đang làm tốt hơn Bồ Đào Nha, chất lượng đào tạo tại đây đang tốt hơn khá nhiều. Tôi hy vọng nó sẽ tốt hơn và biết chắc điều đó sẽ xảy ra".

Ở tuổi 38, Ronaldo đang đóng vai trò ‘người mở đường’ cho làn sóng gia nhập Saudi Arabia, trong khi Messi đang tận hưởng niềm hạnh phúc tại giải nhà nghề Mỹ.

Với tính cách của mình, CR7 vẫn sẽ hướng đến những kỷ lục. Sau khi đem về chiến thắng 5-1 cho Al Nassr trước Al Hazem, chân sút sinh năm 1985 trở thành cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc 850 bàn thắng trong sự nghiệp.

Vừa qua, tiền đạo người Bồ đã cùng Al Nassr vô địch Arab Club Champions Cup vào tháng trước, dù chỉ là một giải đấu giao hữu.

Không còn thi đấu cho những giải hàng đầu châu Âu hay tham dự Champions League, nhưng CR7 vẫn khiến cả thế giới phải nhắc đến mình với niềm vui tận hưởng hàng tuần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ