Ronaldo muốn mua một đội bóng La Liga?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo lên kế hoạch kéo dài sự nghiệp ‘quần đùi áo số’ thêm tối đa 3 mùa giải nữa rồi treo giày và mua lại một câu lạc bộ bóng đá.

"Từ nhiều năm trước tôi đã muốn sở hữu một đội bóng đá", Ronaldo nói trong lễ ra mắt một nhãn hiệu nước uống hôm 8/6: "Tôi đang lạc quan trước viễn cảnh này. Tôi phải xem các giải đấu và đội bóng sẽ thay đổi ra sao trước khi quyết định đầu tư".

Tiền đạo 38 tuổi nói thêm rằng sự nghiệp cầu thủ của anh sẽ kết thúc sau 2-3 năm nữa. "Vì thế, tôi mới bắt đầu nghĩ đến tương lai và đầu tư. Tôi sẽ làm việc cùng những người đáng tin cậy, tìm ra những chiến lược tốt nhất", cầu thủ hiện đang chơi bóng tại Ả Rập Xê-út nói.

Tài sản của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng hiện được ước tính trên 500 triệu USD vì anh đang hưởng lương khoảng 200 triệu USD mỗi năm ở Trung Đông.

Gần đây tiền đạo người Bồ Đào Nha còn đầu tư vào nhiều nhãn hàng như tiền số, nước uống hay thực phẩm chức năng.

Cựu cầu thủ Real Madrid ghi 14 bàn trong 19 trận đầu tiên cho Al Nassr, dù đội nhà chỉ về nhì Saudi League 2022-2023.

“Bản thân là người đi tiên phong tới Ả Rập Xê-út, mở đường cho nhiều ngôi sao nữa gia nhập giải đấu. Karim Benzema đã tới Al Ittihad và sẽ còn có thêm nhiều ngôi sao nữa xuất hiện. Trong vài năm tới, Saudi League sẽ thành giải đấu mạnh bậc nhất thế giới", Ronaldo nhận định.

Ronaldo đã có dự định treo giày và mua CLB bóng đá.

Ronaldo đã có dự định treo giày và mua CLB bóng đá.

“Sau khi giải nghệ, tôi sẽ sống ở Tây Ban Nha cùng gia đình”, Ronaldo nói thêm. Tuyên bố này có thể úp mở về khả năng Ronaldo sẽ mua lại một đội bóng tại La Liga.

Cựu cầu thủ sở hữu một đội bóng không phải chuyện hiếm thấy. David Beckham đang là chủ tịch Inter Miami, đội bóng vừa chiêu mộ Lionel Messi.

Ronaldo Nazario, cựu danh thủ có biệt danh "Người ngoài hành tinh", cũng sở hữu câu lạc bộ Real Valladolid dù họ vừa xuống hạng ở La Liga.

Cựu trung vệ Paolo Maldini làm đồng sở hữu Miami FC, còn Didier Drogba cũng là cổ đông lớn của Phoenix Rising ở Mỹ, dù hai đội này không thuộc MLS.

Ngoài ra, nhóm cựu cầu thủ Man Utd gồm Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville và Nicky Butt cũng đồng sở hữu câu lạc bộ Salford City tại giải hạng cao thứ tư nước Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ