Ronaldo liên tục bị chỉ trích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu cầu thủ của MU Louis Saha cho rằng, Ronaldo đáng bị đội bóng kỷ luật về thái độ trịnh thượng hiện tại.

Ronaldo liên tục bị chỉ trích vì nhất quyết rời MU.
Ronaldo liên tục bị chỉ trích vì nhất quyết rời MU.

Như tin tức đã đưa, Ronaldo đang tìm mọi cách để chia tay MU chuyển đến một CLB có vé dự Champions League 2022/23. Để thể hiện sự cương quyết của mình, những ngày qua, tiền đạo người Bồ đã không tham gia tập luyện cùng các đồng đội và vắng mặt trong chuyến du đấu hè của quỷ đỏ diễn ra ở Thái Lan và Úc.

Hành động này đã khiến Ronaldo bị tiền đạo từng khoác áo MU là Louis Saha lên tiếng chỉ trích nặng nề .Trả lời phỏng vấn tờ The Sun (Anh), Saha phát biểu: "Ronaldo đã thể hiện một cách rõ ràng rằng cậu ấy muốn rời MU. Nếu muốn ở lại thì cách hành xử và những hành động của Ronaldo đã khác. Ưu tiên của cậu ấy là giúp MU, nhưng điều đó có vẻ không đúng lắm ở thời điểm hiện tại.

Giấc mơ của Ronaldo là Champions League và không ai được phép thiếu tôn trọng cậu ấy vì sự khát vọng đó. Tuy nhiên, Ronaldo đã không thể hiện đủ tốt đối với kế hoạch và HLV trưởng của MU. Điều đó không hề tốt chút nào".

Cựu danh thủ của Man United nói thêm: "Tiền mùa giải là giai đoạn dành cho mọi cầu thủ. Tôi không biết vấn đề cá nhân của Ronaldo là gì. Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy nên xử sự như vậy. Ronaldo vẫn là một cầu thủ hàng đầu và có thể đóng góp nhiều cho MU. Đó là lý do vì sao họ muốn giữ chân cậu ấy. Tuy vậy, theo quan điểm của tôi, Ronaldo đã cho thấy một thái độ không đúng".

Khi được cánh phóng viên hỏi về việc MU có nên bán Ronaldo hay không, Saha thẳng thừng trả lời: "Có. Nếu Ronaldo không muốn chơi cho MU nữa thì MU phải loại bỏ cậu ấy. Ronaldo không tham gia tour du đấu hè, không có mặt trong các buổi tập. MU phải kỷ luật cậu ấy. Ronaldo là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng trong hoàn cảnh nào thì cũng có giới hạn thôi".

"Đội bóng nào cũng cần sự đoàn kết, bởi bóng đá không phải môn thể thao cá nhân. Tôi là người hâm mộ nhiệt thành nhất của Ronaldo. Tôi hiểu sự ưu tiên của cậu ấy nhưng ở một thời điểm nào đó, điều này cần phải dừng lại. Ronaldo cần phải đưa ra quyết định và tôi đang chờ xem quyết định ấy là gì".

Liên quan tới Ronaldo. Sau khi bị PSG, Bayern Munich, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid từ chối, Ronaldo đang đàm phán với Napoli và Sporting Lisbon. Nhà vô địch Euro 2016 thậm chí muốn MU giải phóng hợp đồng, đồng thời sẵn sàng giảm 30% thu nhập đang nhận tại Manchester, từ đó giúp các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi hơn.

CR7 được cho là muốn tiếp tục bảo vệ kỷ lục ghi bàn tại Champions League. Hiện nay, Ronaldo đã có 140 bàn, hơn người xếp thứ 2, Lionel Messi đúng 15 bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ