Ronaldo lập kỷ lục sau trận thắng Iceland

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Siêu sao Cristiano Ronaldo đón nhận ‘niềm vui kép’ khi Bồ Đào Nha thắng Iceland 1-0 ở bảng J vòng loại EURO 2024 hôm 21/6 (giờ Việt Nam).

Sở dĩ nói cựu tiền đạo Man Utd nhận ‘niềm vui kép’ bởi không chỉ được tổ chức Guinness trao giấy chứng nhận kỷ lục ‘Cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử’, mà anh còn ghi bàn duy nhất trong trận thắng Iceland ở phút 89.

Chứng nhận ‘kỷ lục gia’ được tổ chức Guinness trao cho CR7 ngày trước khi Bồ Đào Nha ra sân đấu Iceland.

Tổ chức Guinness ghi nhận Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trên thế giới chạm mốc 200 trận cho đội tuyển quốc gia. Anh vượt qua kỷ lục cũ 196 trận của Bader Al-Mutawa cho đội tuyển Kuwait.

Ronaldo nhận giấy chứng nhận kỷ lục Guinness trước trận gặp Iceland hôm 21/6.

Ronaldo nhận giấy chứng nhận kỷ lục Guinness trước trận gặp Iceland hôm 21/6.

Vì thế, tinh thần của tiền đạo 38 tuổi lên rất cao trong trận đấu tại Reykjavik. Anh di chuyển không biết mệt mỏi và khiến cầu thủ đối phương vất vả theo kèm. Tuy nhiên, trước một Iceland chơi chặt chẽ khiến Ronaldo không dễ ghi bàn.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 81 khi Willum Willumson của Iceland nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân.

Bồ Đào Nha tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn duy nhất ở phút đấu chính thức cuối cùng. Từ quả tạt của Inacio, Ronaldo đánh đầu ghi bàn thứ 123 cho đội tuyển. Trọng tài ban đầu cho rằng tiền đạo của Al Nassr việt vị nhưng sau khi tham khảo VAR đã quyết định công nhận bàn thắng.

Ronaldo mừng bàn thắng ở phút 89 vào lưới Iceland.

Ronaldo mừng bàn thắng ở phút 89 vào lưới Iceland.

Đây là cái kết viên mãn cho cá nhân Ronaldo và đội tuyển do anh đeo băng thủ quân.

Bồ Đào Nha đã có 4 chiến thắng liên tiếp tại bảng J vòng loại EURO, họ ghi 14 bàn và vẫn giữ sạch lưới. Thầy trò Roberto Martinez đang hơn đội nhì bảng Slovakia hai điểm.

Với việc mỗi bảng tại vòng loại lấy hai đội vào vòng chung kết, Bồ Đào Nha gần như giành vé sớm. Họ hơn chín điểm so với các đối thủ khác như Bosnia & Herzegovina hay Iceland.

Luxembourg đội được xem là ‘ngựa ô’ của bảng J đang xếp thứ ba với 7 điểm trong tay.

Erling Haaland cũng đã thi đấu chói sáng khi giúp Na Uy đánh bại Đảo Síp 3-1 tại bảng A vòng loại EURO 2024 trên sân Ullevaal

Tiền đạo Man Utd lập cú đúp bàn thắng sau khi Ola Solbakken mở tỉ số. Đảo Síp đã ghi bàn thắng an ủi vào cuối trận nhờ công của Grigoris Kastanos.

Kết quả này giúp Na Uy vươn lên vị trí thứ ba bảng A với 4 điểm, trong khi đó Síp phải ngụp lặn ở vị trí cuối bảng khi chưa có điểm nào.

Haaland thất vọng trong một tình huống của tuyển Na Uy.

Haaland thất vọng trong một tình huống của tuyển Na Uy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.