Ronaldo lại làm được ‘điều kỳ diệu’ ở AFC Champions League

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr hạ Esteghlal 3-0 ở lượt về vòng 1/8, qua đó giành quyền vào tứ kết AFC Champions League Elite hôm 11/3.

Al Nassr tiếp Esteghlal trên sân nhà sau khi hòa đại diện Iran 0-0 ở lượt. Đội bóng Ả Rập Xê-út sớm chiếm lợi thế với bàn mở tỷ số của Jhon Duran ngay phút thứ 9.

Ronaldo nhân đôi cách biệt cho Al Nassr ở phút 27, sau khi thực hiện thành công quả phạt đền do Sadio Mane mang lại.

Bàn thắng giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha chấm dứt chuỗi 3 trận không ghi bàn vào lưới các đội bóng Iran.

ronaldo.jpg
Ronaldo (phải) mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Nassr trước Esteghlal tại lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Elite hôm 11/3.

Tới thời điểm hiện tại, Ronaldo đã lập thành tích ghi ít nhất 1 bàn vào lưới các đội bóng đến từ mọi quốc gia mà anh đã đối đầu trong giải đấu.

Chân sút 40 tuổi kết thúc trận đấu với nhiều cú sút trúng đích (3) và chạm bóng trong vòng cấm đối phương (8) hơn bất kỳ đồng đội nào trong màu áo Al Nassr.

Pha lập công vào lưới Esteghlal giúp chủ nhân 5 Quả bóng Vàng có 6 bàn tại AFC Champions League Elite mùa giải năm nay và là bàn thứ 927 trong sự nghiệp.

Mọi chuyện trở nên tệ hơn đối với Esteghlal khi Mehran Ahmadi nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân ở phút bù giờ hiệp một.

Al-Nassr tiếp tục chiếm ưu thế sau giờ nghỉ và Jhon Duran hoàn tất cú đúp cá nhân ở phút 84.

Chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Esteghlal giúp Al Nassr lần thứ 5 trong lịch sử tiến vào tứ kết AFC Champions League

Thầy trò Stefano Pioli cũng đã giữ sạch lưới 5 trong số 10 trận đấu của họ tại AFC Champions League. Chỉ có Yokohama F. Marinos có thành tích tốt hơn khi giữ sạch lưới 7 lần trong mùa giải năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...