Ronaldo ghi bàn giúp Man Utd hạ Sheriff tại Europa League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ronaldo chấm dứt cơn khát bàn thắng tồi tệ nhất trong 16 năm khi lập công giúp Man Utd hạ Sheriff 2-0 tại Europa League hôm 16/9.

Ronaldo ghi bàn giúp Man Utd hạ Sheriff tại Europa League

Bàn thắng được Ronaldo ghi từ chấm 11m ở phút 39. Trước đó, Jadon Sancho mở tỷ số cho Quỷ đỏ ở phút 17 của trận đấu.

Pha lập công này là bàn thắng đầu tiên của Cristiano Ronaldo tại đấu trường Europa League. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của chân sút 37 tuổi cho Man Utd trong 8 trận, sau lần gần nhất tìm thấy mành lưới trước Brentford hồi tháng 5.

Ronaldo đã kết thúc chuỗi 8 trận tịt ngòi khi ghi bàn trước Sheriff.

Ronaldo đã kết thúc chuỗi 8 trận tịt ngòi khi ghi bàn trước Sheriff.

Thật kinh ngạc, đó là chuỗi cơn khát bàn thắng tồi tệ nhất mà siêu sao người Bồ Đào Nha trải qua kể từ năm 2006 khi anh 10 trận liên tiếp tịt ngòi.

Kể từ đó, CR7 đã ghi bàn với sự ổn định đáng kể và hiện đã có tổng cộng 699 bàn thắng trong màu áo các Câu lạc bộ mà anh đã kinh qua.

Đồng đội chia vui với Ronaldo có bàn thắng thứ 699 trong màu áo các Câu lạc bộ.

Đồng đội chia vui với Ronaldo có bàn thắng thứ 699 trong màu áo các Câu lạc bộ.

Sheriff Tiraspol là đội bóng thứ 124 mà Ronaldo đã ghi bàn và thậm chí các đồng đội tại Man Utd đã vô cùng phấn khích. Điều này được thể hiện bằng màn chia vui ấn tượng với anh khi nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Các đồng đội tiếp tục thể hiện sự ủng hộ với Ronaldo dù người đàn anh có thể rời sân Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới (tháng 1/2023).

Tiền đạo này thực ra đã tìm cách ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022 vì mong muốn được chơi Champions League nhưng bất thành. Chiến lược gia Erik ten Hag tuyên bố, siêu sao 37 tuổi cam kết với dự án ở Old Trafford và tin tưởng: "...khi đã tích lũy đủ thể lực, đã giải 'cơn khát' bàn thắng, Ronaldo sẽ bùng nổ trở lại”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...