Ronaldo bị xem xét kỷ luật vì ý thức kém hơn cả… Pogba

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiến lược gia Erik ten Hag xem xét khả năng trừng phạt Cristiano Ronaldo khi anh tự ý bỏ về sớm ở trận giao hữu của Man Utd.

Ronaldo mới lần đầu tiên thi đấu trong màu áo Man Utd dưới triều đại Erik ten Hag. Trận này diễn ra hôm 31/7 và Quỷ đỏ hòa Rayo Vallecano 1-1.

Đáng chú ý, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng được tung vào sân đá chính nhưng chỉ chơi trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, anh được thay bằng Amad Diallo, người mở tỷ số cho Man Utd ở phút 48.

Ronaldo bỏ về sớm trong trận đầu thi đấu dưới trướng Erik ten Hag

Ronaldo bỏ về sớm trong trận đầu thi đấu dưới trướng Erik ten Hag

Được rút ra nghỉ, những tưởng ngôi sao 37 tuổi sẽ ngồi trên băng ghế theo dõi đồng đội thi đấu thế nhưng, thực tế Ronaldo lại nhanh chóng ‘lẻn’ ra về trước.

“Tôi chắc chắn không thể bỏ qua việc một cầu thủ bỏ về khi đồng đội vẫn còn đang thi đấu” - huấn luyện viên Erik ten Hag tức giận: “Đó là hành động không thể chấp nhận. Không ai được phép làm như vậy. Đây là một đội bóng và các cầu thủ phải ở lại cho đến hết trận đấu".

Hành động ‘vô pháp, vô thiên’ của Ronaldo diễn ra trong bối cảnh anh nằng nặc đòi rời đội chủ sân Old Trafford vì thế đã khiến cổ động viên Man Utd vô cùng tức giận.Họ thậm chí cho rằng hành động ra về sớm của Ronaldo là thiếu chuyên nghiệp và ý thức kém hơn cả Paul Pogba, người vừa dứt áo rời đội bóng.

Ronaldo vẫn còn một năm hợp đồng với Man Utd và đang hưởng lương 466.000 USD mỗi tuần. Theo tờ SunSport, sở dĩ Ronaldo muốn ra đi để gia nhập đội bóng của suất dự Champions League.

Có nhiều đội bóng đánh tiếng muốn chiêu mộ Ronaldo khi anh đòi rời Man Utd.

Có nhiều đội bóng đánh tiếng muốn chiêu mộ Ronaldo khi anh đòi rời Man Utd.

Hiện tại, đội bóng Sporting Lisbon sẵn sàng trải thảm đỏ để mời huyền thoại của họ hồi hương trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.