Cổ động viên Atletico Madrid làm ‘điều không ngờ’ với Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đông đảo cổ động viên Atletico Madrid tham gia vào chiến dịch tẩy chay siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo khi lãnh đội nhà có ý định chiêu mộ.

Ronaldo đã thể hiện quyết tâm rời Man Utd ngay kỳ chuyển nhượng hè 2022 để gia nhập đội bóng có suất dự Champions League. Vì thế, chân sút người Bồ Đào Nha đã viện lý do để không cùng ‘Quỷ đỏ’ du đấu tiền mùa giải.

Tuy nhiên, ý định của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng đang vấp phải nhiều rào cản. Hầu hết các ứng cử viên vô địch Champions League đều từ chối dung nạp, bao gồm cả Chelsea, PSG, Bayern Munich, Barca, Real Madrid. Có lẽ, chỉ Atletico Madrid nằm trong số ít Câu lạc bộ khả dĩ với Ronaldo dù đối diện rào cản về tài chính cũng như phong cách thi đấu.

Bất chấp điều đó, chính thuyền trưởng Atletico Madrid lại muốn có được tiền đạo 37 tuổi: “Chiến lược gia Simeone hoàn toàn thoải mái khi được làm việc với Ronaldo. Có điều, mức lương quá cao lên tới 500.000 euro mỗi tuần của Ronaldo là cản trở với Atletico Madrid. Có lẽ, muốn trở lại La Liga thì Ronaldo phải chấp nhận giảm lương” - tờ AS tiết lộ.

Không chỉ có những rào cản trên mà ý định chiêu mộ Ronaldo còn bị chính cổ động viên Atletico Madrid phản đối gay gắt.

Thực tế, giữa Ronaldo và cổ động viên Atletico vốn tồn tại sự thù địch. Khi còn chơi cho Real Madrid và Juventus, anh đã nhiều lần có hành động khiêu khích Cổ động viên Atletico.

Trong quá khứ Ronaldo từng là ‘hung thần’ của Atletico Madrid khi anh ghi tới 25 bàn, gồm 4 cú hat-trick sau 36 lần đối đầu với đội bóng này. Đặc biệt, cổ động viên Atletico Madrid sẽ không thể quên Ronaldo từng 2 lần cùng Real Madrid đánh bại Atletico Madrid trong 2 trận chung kết Champions League vào các mùa bóng 2013-14 và 2015-16.

Cổ động viên Atletico Madrid hàm ý ‘cấm chiêu mộ Ronaldo’.

Cổ động viên Atletico Madrid hàm ý ‘cấm chiêu mộ Ronaldo’.

"Chỉ nghĩ đến việc một cầu thủ như vậy khoác áo Atletico Madrid đã khiến tôi phát mệt" - một cổ động viên viết trên Twitter. Người khác gay gắt: "Thà chúng ta thua còn hơn thắng với anh ta. Nếu Ronaldo đến Atletico Madrid, tôi sẽ hủy vé xem cả mùa. Ronaldo không bao giờ có tên trong đội của tôi".

Một số cổ động viên còn phản đối bằng cách đặt hashtag #ContraCR7, theo tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "phản đối CR7". Số khác đăng ảnh Ronaldo với vòng tròn đỏ và gạch chéo trên mặt như hàm ý về … ‘biển cấm chiêu mộ’.

Thậm chí, cổ động viên Atletico Madrid còn ví Ronaldo như quả bóng bị Chelsea và Bayern Munich đánh qua đánh lại trên bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ