Ronaldo bị phản đối ra sân trận Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo truyền thông Bồ Đào Nha, đã có tỷ lệ rất cao người hâm mộ không muốn Ronaldo đá chính trong trận gặp Thụy Sĩ.

Ronaldo dần đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ sau phong độ tệ hại.
Ronaldo dần đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ sau phong độ tệ hại.

Lúc 2h00 ngày 7/12 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bước vào vòng 1/8 World Cup 2022 gặp Thụy Sĩ. C.Ronaldo nhiều khả năng sẽ đá chính và được kỳ vọng giúp đội nhà đi tiếp vào vòng tứ kết.

Theo một cuộc thăm dò trên tờ A Bola của Bồ Đào Nha, đã có tỷ lệ rất cao người hâm mộ Selecao châu Âu không muốn Ronaldo đá chính trong trận gặp Thụy Sĩ.

Các CĐV này cho rằng sự ảnh hưởng của CR7 lên đội tuyển đã giảm sút rất đáng kể. Cựu tiền đạo của MU thi đấu hết sức mờ nhạt trong 3 trận đấu qua và nên nhường suất đá chính cho các cầu thủ trẻ hơn.

Hiện sau vòng bảng, Ronaldo mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận gặp Ghana và không để lại nhiều dấu ấn trong mỗi lần ra sân. Tuổi tác dường như đã khiến tiền đạo này không còn giữ được bản năng sát thủ như xưa.

Ronaldo đá hay không vẫn chưa là điều chắc chắn nhưng trung vệ Manuel Akanji của Thụy Sĩ mới đây nói anh và các đồng đội vẫn sẽ chuẩn bị để đối phó với CR7.

Cầu thủ của Man City nói với báo chí trong nước: “Không thể để Cristiano có khoảng trống trong khu cấm địa, bởi anh ta thường nhận bóng trong vòng cấm. Không chỉ là bám sát, Ronaldo cần phải bị gây khó khăn để không có góc dứt điểm tốt hay thậm chí có thăng bằng khi thực hiện các cú đá”.

Dù phong độ sa sút thấy rõ, Ronaldo vẫn là biểu tượng vĩ đại của bóng đá Bồ Đào Nha. Bàn thắng vào lưới Ghana ở vòng bảng đã đánh dấu kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp của CR7.

Bên cạnh đó, tiền đạo người Bồ cũng đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội tuyển quốc gia với 118 pha lập công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ