Rộn ràng lễ hội trong tiết trời mưa rét ở Sa Pa

GD&TĐ - Trong 2 ngày 30/4-1/5, thời tiết ở Sa Pa diễn biến bất lợi. Mưa và giá rét tràn về song chuỗi lễ hội nơi đây vẫn thu hút hàng vạn lượt du khách trải nghiệm.

Sa Pa: Rộn ràng Lễ hội trong tiết trời mưa rét
Sa Pa: Rộn ràng Lễ hội trong tiết trời mưa rét

Theo đó, chùm sự kiện phục vụ kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của Sa Pa (Lào Cai) nằm trong lễ hội năm mùa. Thời gian này, tại đây sẽ diễn ra nhiều chương trình du lịch gắn với văn hoá, mang chủ đề du lịch xanh, du khách sẽ được thưởng thức 9 sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc của Sa Pa.

Mưa to trong đêm 29/4 và tối 30/4 khiến các hoạt động tham quan của du khách ngày đầu kỳ nghỉ lễ tại Sa Pa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các sự kiện vẫn diễn ra, thu hút được hàng vạn lượt khách đến tham quan, thưởng thức.

Một số hình ảnh ghi nhận trong các lễ hội đang diễn ra tại Sa Pa:

vo-ngua-tren-may

Chương trình biểu diễn diễu hành "Vó ngựa trên mây" diễn ra từ ngày 29/4 đến hết 2/5 tại Khu vực ga đi cáp treo Fansipan. Hoạt động có sự tham gia của 30 nài ngựa đến từ Bắc Hà, Simacai, Bát Xát - TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) và tỉnh Tuyên Quang.

Ngày hội khám phá văn hoá các dân tộc Tả Phìn

Lễ hội Hoa và Đá diễn ra từ 30/4 đến hết 3/5. Khám phá du lịch núi Hàm Rồng; Thưởng thức các món ăn truyền thống và vũ điệu mời rượu của đồng bào các dân tộc; Tham gia giải Chinh phục đỉnh Hàm Rồng - Ảnh: PĐ.

Ngày hội khám phá văn hoá các dân tộc Tả Phìn

Anh Nguyễn Hiếu - Du khách đến từ Hà Giang chia sẻ: "Đến với "Ngày hội khám phá văn hoá các dân tộc Tả Phìn", tôi rất ấn tượng với hơn 30 món ẩm thực với thuốc bắc của người Dao đỏ. Được trải nghiệm phương pháp chế biến thuốc tắm; Đặc biệt tham gia các hoạt động sản xuất và tìm hiểu đạo lý người Dao, trải nghiệm lớp học viết chữ Nôm Dao cùng Nghệ nhân người Dao đỏ". - Ảnh: PĐ.

Chương trình Canavan đường phố Sa Pa

Chị Phạm Diệu Linh - Du khách đến từ Hà Nội xúc động chia sẻ: "Đây là lần thứ 5 đến với Sa Pa, tuy nhiên lần này tôi rất bất ngờ khi được tham gia lễ hội đường phố. Chương trình rất hay và ý nghĩa, giúp tôi được khám phá những bản sắc riêng của từng dân tộc của Sa Pa". - Ảnh: PĐ.

Huong-sac-vung-cao

Anh Cấn Văn Sự - Du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi biết đến Sa Pa chỉ là cảnh sắc. Nhưng tối nay tôi đặc biệt ấn tượng và xúc động bởi trời mưa rất to nhưng các nghệ sĩ vẫn hết mình biểu diễn cho du khách thưởng thức". - Ảnh PĐ.

Cho-tinh-sa-pa

Anh Giàng A Sài - Nghệ nhân người Mông Sa Pa chia sẻ: "Bố mẹ tôi trước đây lấy nhau cũng từ phiên chợ tình. Người Mông có những nét văn hoá rất đặc sắc mà nay tôi vinh dự được tiếp nối và biểu diễn cho du khách thưởng thức. Mong rằng sẽ góp phần vào việc bảo tồn và giữ gìn những nét văn hoá đó cho các thế hệ tương lai". - Ảnh: PĐ.

Du-khach-doi-o-di-xem-le-hoi

Tối 30/4, mưa lớn kéo dài nhưng các nghệ nhân vẫn rộn ràng biểu diễn, thu hút đông đảo du khách đến tham dự - Ảnh PĐ.

Ngày hội văn hoá bản H

Ông Vương Trinh Quốc - Chủ tịch thị xã Sa Pa cho biết: "3 ngày 29 - 30/4 và 1/5 Sa Pa đã đón hơn 6 vạn lượt khách. Qua đó cho thấy chuỗi lễ hội thể hiện sự nỗ lực của địa phương, kết hợp cùng nhiều doanh nghiệp và nhân trên địa bàn để mang tới cho du khách nhiều sản phẩm du lịch tuyệt vời hơn" - Ảnh: PĐ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ