Rộn ràng chương trình ‘Đất ngọc mùa xuân’ ở Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại huyện Lục Yên (Yên Bái), UBND thị trấn Yên Thế vừa diễn ra chương trình “Đất ngọc mùa xuân”. Nhiều sản phẩm đá quý đã được mang ra bày bán.

Chương trình thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia.
Chương trình thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia.

Hoạt động này tạo cơ hội để các doanh nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm từ đá quý trên địa bàn có dịp giao lưu, giới thiệu quảng bá sản phẩm, hình ảnh con người Lục Yên đến với bạn bè và du khách thập phương vào dịp đầu xuân mới.

Đa dạng các loại sản phẩm được bày bán.

Đa dạng các loại sản phẩm được bày bán.

Phiên chợ có sự tham gia của 40 gian hàng, trên 200 hội viên thuộc Hội đá quý Lục Yên; các nghệ nhân, chủ cơ sở kinh doanh chế tác đá quý trên địa bàn huyện Lục Yên, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác. Sản phẩm mang đến chợ cũng rất phong phú gồm các tác phẩm điêu khắc từ đá quý, tranh đá, đá quý, đá phong thủy với giá trị từ vài triệu đến tiền tỷ.

Các thiếu nữ thi tài chế tác đá quý.

Các thiếu nữ thi tài chế tác đá quý.

Tại phiên chợ xuân đã diễn ra một số hoạt động văn nghệ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đá quý. Bên cạnh đó còn có các hoạt động giao lưu, trao đổi về đá quý, bán đá quý và hội thi chế tác tranh đá quý. Đông đảo nhân dân, du khách trong nước và nước ngoài cũng đến tham quan.

Năm 2020, làng nghề tranh đá quý Lục Yên được thành lập. Đến năm 2022 sản phẩm tranh đá quý Lục Yên đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - Công nghệ) cấp Nhãn hiệu chứng nhận tranh đá quý Lục Yên cho sản phẩm tranh đá quý Lục Yên. Điều này khẳng định hình ảnh, thương hiệu mạnh cho các sản phẩm tranh đá quý của huyện Lục Yên trên thị trường.

Mỗi chủ quầy hàng đều mang đến những sản phẩm đặc sắc để giới thiệu với du khách.

Mỗi chủ quầy hàng đều mang đến những sản phẩm đặc sắc để giới thiệu với du khách.

Nằm trong chương trình “Đất Ngọc mùa xuân” còn có giải cờ tướng, hội thi “Họa mi đón xuân và ngân vang tiếng hót chào mào”; giao lưu chương trình văn nghệ.

Được biết, chợ đá quý Lục Yên được hình thành từ những năm 1990. Ban đầu chợ họp do những người đi đào được đá đỏ có nhu cầu muốn bán. Họ tự bày đá ra bàn và ngồi bán, dần dần thành 1 nhóm chợ. Đến năm 2015, Hội đá quý Lục Yên được thành lập. Hội đã thu hút được 270 hội viên với hơn 200 gian hàng. Chợ đá quý được họp tất cả các ngày trong tuần, tuy nhiên chỉ họp vào buổi sáng. Các gian hàng được thiết kế rất đơn giản, chỉ là những tấm gỗ có kích thước 70 x 50 cm đặt ngay dưới mặt đất và kê sát nhau.

Chế tác sản phẩm từ những mảnh đá thô.

Chế tác sản phẩm từ những mảnh đá thô.

Các sản phẩm ở chợ đá quý Lục Yên rất đa dạng về mẫu mã cũng như giá cả. Có những viên đá nhỏ, thô nguyên bản chưa qua mài giũa với giá chỉ từ 50.000 đồng. Còn những viên đá to, đẹp được mài giũa điêu luyện, tinh xảo được chế tác với hình dáng đẹp để làm mặt nhẫn, dây chuyền có hàng chục triệu cho đến cả tỷ đồng. Điều đặc biệt của phiên chợ này, đó là việc mua bán diễn ra rất nhẹ nhàng, không chèn ép giá. Các quầy bày bán đá quý cũng không có lưới hay kính bảo đảm, người dân và du khách đến có thể thoải mái xem, ngắm đá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.