'Rocket Mỹ định làm suy yếu lực lượng Nga'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Không quân Ukraine vừa lần đầu tiên công bố hình ảnh trang bị rocket Hydra 70mm do Mỹ sản xuất cho trực thăng Mi-24V.

Binh sĩ Ukraine nạp rocket Hydra vào pod M261.
Binh sĩ Ukraine nạp rocket Hydra vào pod M261.

Hình ảnh được trang War Zone đăng tải cho thấy, binh sĩ Ukraine lắp Hydra 70mm vào pod phóng M261 trên trực thăng Mi-24V. Hệ thống pod M261 do Mỹ sản xuất được gắn vào giá treo vũ khí bên trái của chiếc Mi-24V.

Ngoài việc trang bị pod M261, chưa rõ chiếc Mi-24V có những chỉnh sửa gì để phóng rocket Hydra hay không.

Cũng chưa rõ các nền tảng khác như Mi-8 của Ukraine có thể sử dụng pod M261 và rocket Hydra do Mỹ cung cấp hay không.

Tính tới đầu tháng 7/2023, Lầu Năm Góc đã chuyển khoảng 7.000 quả rocket Hydra cho Không quân Ukraine.

Theo tiết lộ của báo Mỹ, điều đặc biệt là ngoài khả năng phóng Hydra, hệ thống M261 còn có thể phóng đạn dẫn đường chính xác cao APKWS hoán cải từ chính Hydra.

Ukraine cũng đã nhận một số rocket APKWS từ Mỹ, loại có vị trí lắp hệ thống dẫn đường nằm giữa đầu đạn và động cơ.

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy trực thăng Mi-24V của Ukraine đang sử dụng rocket tối tân này.

"Với đạn rocket Hydra, những trực thăng quân sự chúng tôi có thể làm suy yếu lực lượng bộ binh Nga và hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng mặt đất của mình trong các cuộc phản công", một chỉ huy của Không quân Ukraine cho biết.

Không chỉ trang bị Hydra cho Mi-24V, Ukraine Weapons Tracker, trang tin theo dõi tình hình chiến sự Nga và Ukraine còn cho biết, Kiev nhiều khả năng sẽ trang bị loại rocket này cho những chiếc máy bay tấn công không người lái (UCAV) Bayraktar TB2 còn lại của mình.

Hydra có trọng lượng 6,2kg, tầm bắn hiệu quả 500 - 8.000m tùy vào việc mang đầu đạn cũng như lắp từ bệ phóng trực thăng hay máy bay phản lực...

Dù Hydra cùng loạt vũ khí Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine được Kiev đánh giá rất cao nhưng theo tiết lộ của tờ Politico, lực lượng Ukraine chỉ tiến được vài trăm mét, chưa đột phá được bất kỳ phòng tuyến nào của Nga dù đã tung 150.000 quân cho đợt phản công chính.

Đợt tiến công chủ chốt của Ukraine đã huy động lực lượng dự bị với hàng nghìn binh sĩ được NATO huấn luyện và hơn 100 thiết giáp phương Tây trên hướng Orekhov thuộc tỉnh Zaporizhzhia, chưa mang lại kết quả đáng kể nào.

Hiện nhiều đơn vị đang ém quân trong lúc các lữ đoàn chủ chốt thăm dò phòng tuyến được bảo vệ bằng bãi mìn dày đặc của Nga.

"Họ đang tiến những bước rất nhỏ trên cả ba hướng, do phải đối mặt với phòng tuyến nhiều lớp và sức kháng cự dữ dội của lực lượng Nga. Quân đội Ukraine chỉ tiến được vài trăm mét trong thời gian qua", nguồn tin cho biết.

Lực lượng Nga thu giữ xe tăng Leopard phương Tây cung cấp cho Ukraine

Trong khi đó, một chỉ huy quân đội Ukraine thừa nhận lực lượng Nga có thể nhanh chóng rải thêm mìn, nhằm chia cắt và bao vây đội hình hành quân của Ukraine ngay sau khi họ vượt qua được bãi chướng ngại vật.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder không bình luận về những thông tin trên, nhưng nhấn mạnh rằng chiến dịch phản công lớn "đã và sẽ là những trận đánh rất khó khăn với Ukraine".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ