Nối liền hai phòng mổ hơn 1.700km
Hệ thống Y tế Vinmec vừa đánh dấu một bước tiến mới của y học Việt Nam khi lần đầu tiên vận hành mạng lưới phẫu thuật robot từ xa hai chiều. Vinmec Smart City và Vinmec Cần Thơ luân phiên vừa là nơi điều khiển robot, vừa là nơi tiếp nhận người bệnh.
Tại phòng mổ ở Vinmec Cần Thơ, người bệnh nằm trên bàn mổ cùng hệ thống robot Toumai MT-1000, trong khi chuyên gia tại Vinmec Smart City (Hà Nội) trực tiếp điều khiển từng thao tác phẫu thuật từ khoảng cách hơn 1.700km. Sau đó, chiều kết nối được đảo ngược: Vinmec Cần Thơ trở thành đầu cầu điều khiển, thực hiện phẫu thuật cho người bệnh tại Vinmec Smart City.
Điểm đột phá của chuỗi phẫu thuật lần này nằm ở việc Vinmec Smart City và Vinmec Cần Thơ đều có thể luân phiên đảm nhận vai trò trung tâm điều khiển và cơ sở tiếp nhận.
Ca bệnh thứ nhất là một nữ bệnh nhân 15 tuổi, được phát hiện u bì buồng trứng phải. Trong ca mổ, chuyên gia tại Vinmec Smart City điều khiển hệ thống robot từ xa; ê-kíp Vinmec Cần Thơ trực tiếp phối hợp tại phòng mổ. Sự hỗ trợ của hình ảnh phóng đại và dụng cụ robot linh hoạt giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác, hạn chế làm vỡ khối u và giảm tổn thương mô lành.
Ca bệnh thứ hai là nam bệnh nhân 42 tuổi, được phát hiện tổn thương ung thư gan trái. Hình ảnh học và dấu ấn sinh học phù hợp với ung thư biểu mô tế bào gan, trong khi chức năng gan còn bù. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt gan trái và cắt túi mật. Ở ca này, Vinmec Cần Thơ trở thành đầu cầu điều khiển robot, trong khi người bệnh và ê-kíp trực tiếp tại phòng mổ ở Vinmec Smart City.
Hướng đến trung tâm phẫu thuật robot vùng ĐBSCL
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, ghi nhận và chúc mừng Hệ thống Y tế Vinmec, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ, cùng toàn thể đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư và đơn vị đã phối hợp để triển khai kỹ thuật thành công; đồng thời chúc mừng ê-kíp phẫu thuật cũng như những người bệnh và gia đình.
Theo PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường, giá trị của dấu mốc hôm nay không chỉ là việc phẫu thuật có thể điều khiển robot từ một địa điểm cách xa người bệnh đến hàng nghìn km, mà đây là sự kiện quan trọng khi lần đầu tiên ở Việt Nam thực hiện được ca phẫu thuật từ xa hai chiều. Quan trọng hơn là toàn bộ quy trình chuyên môn, gây mê hồi sức, điều dưỡng, công nghệ, đảm bảo an toàn đều được tổ chức đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.
“Đối với TP Cần Thơ, đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thực hiện đúng theo Nghị quyết 72 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; giúp Cần Thơ giữ được vai trò là trung tâm y tế của vùng ĐBSCL, không chỉ phục vụ người dân của thành phố mà còn phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của cả khu vực”, PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường nhận định.
Từ góc độ quản lý nhà nước, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đề nghị Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ phải tuyệt đối đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu, lựa chọn đúng người bệnh, đúng chỉ định và không chạy theo số lượng; tiếp tục chuẩn hóa quy trình đánh giá khách quan từng ca và sử dụng dữ liệu thực tế để hoàn thiện chất lượng chuyên môn; xây dựng các tầng dự phòng về đường truyền, thiết bị và nhân lực để hỗ trợ và chuyển đổi phương pháp khi cần thiết.
“Tôi cũng đề nghị Hệ thống Y tế Vinmec và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ sớm thành lập trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ phẫu thuật robot; góp phần đưa Cần Thơ trở thành trung tâm phẫu thuật robot của vùng ĐBSCL. Ngành Y tế thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và hướng dẫn, giám sát việc triển khai các kỹ thuật mới, trên cơ sở đúng quy định, đúng năng lực và đảm bảo an toàn”, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ nhấn mạnh.
Cũng tại buổi lễ, BS Lê Hoàng Vĩnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ, khẳng định dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế TP Cần Thơ, Vinmec Cần Thơ cam kết đồng hành cùng ngành Y tế trong triển khai các kỹ thuật tiên tiến một cách bài bản, an toàn và bền vững; góp phần xây dựng TP Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng ĐBSCL, nơi người dân được tiếp cận những thành công y học hiện đại ngay trên quê hương của mình.