Rộ tin Công Phượng sang Nhật Bản chơi bóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cùng với Văn Toàn, nhiều khả năng Công Phượng cũng xuất ngoại thi đấu trong những tháng tới.

Công Phượng có thể sang Nhật Bản chơi bóng mùa giải tới.
Công Phượng có thể sang Nhật Bản chơi bóng mùa giải tới.

Vừa qua, thông tin Văn Toàn đạt thỏa thuận sơ bộ gia nhập Seoul E-Land - CLB đang chơi tại giải hạng nhì Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Tiền vệ người Hải Dương gia nhập đội bóng mới dưới dạng chuyển nhượng tự do và chưa công bố mức lương cùng tiền lót tay.

Cùng với Văn Toàn, nhiều khả năng Công Phượng cũng xuất ngoại trong những tháng tới. Nguồn tin uy tín khẳng định, tiền đạo gốc Nghệ đã đạt thỏa thuận và ký hợp đồng với một câu lạc bộ đang thi đấu tại J.League 2 - giải đấu hạng nhì của Nhật Bản.

Đây có thể xem là môi trường phù hợp để Công Phượng có những bước phát triển mới trong sự nghiệp.

Trong quá khứ, ngôi sao của tuyển Việt Nam từng thi đấu cho Mito HollyHock vào năm 2016. Đáng tiếc, dấu ấn mà anh tạo ra là không nhiều khi chỉ có vỏn vẹn 5 lần ra sân đồng thời không có bất cứ pha lập công hay đường kiến tạo nào.

Liên quan tới tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai, mới đây Công Phượng cũng đã được triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trên cương vị HLV đội tuyển Việt Nam.

Nếu nhận lời lên tuyển, Công Phượng dự kiến hội quân sau trận giao hữu với Philippines tối 14/12. Anh cùng Quang Hải (CLB Pau FC - Pháp) có thể cùng hội quân ngày 15/12.

Hiện quân số đội tuyển có 28 tuyển thủ. Văn Hậu và Hoàng Đức chấn thương nhưng không nặng, dự kiến trở lại trước khi Việt Nam gặp Lào ở trận ra quân AFF Cup ngày 21/12 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ