Rio Ferdinand chỉ ra cầu thủ suất xắc hơn Ronaldo ở Premier League

GD&TĐ - Cựu hậu vệ Rio Ferdinand của Man Utd không cho rằng CR7 đang là cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh.

Ronaldo mới được 5 bàn thắng sau 6 trận đấu cho Man Utd ở mùa giải năm nay.
Ronaldo mới được 5 bàn thắng sau 6 trận đấu cho Man Utd ở mùa giải năm nay.

Premier League là giải đấu được xem là hấp dẫn nhất hành tinh. Nơi đây luôn quy tụ những ngôi sao hàng đầu của làng bóng đá thế giới như Ronaldo, Lukaku, Salah... 

Mùa giải mới bước qua được 7 vòng đấu nhưng cuộc canh tranh của các đội bóng, của những siêu sao đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Salah đang thi đấu như lên đồng. Lukaku cũng xuất sắc không kém.

Ronaldo dù đã bước sang tuổi 36 vẫn ghi bàn đều đặn và nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ giới chuyên môn cũng như các cổ động viên trên toàn thế giới.

Mùa giải vẫn còn dài nhưng lúc này đã có những tranh cãi ai là người xuất sắc nhất. Cựu hậu vệ Rio Ferdinand của Man Utd không cho rằng CR7 đang là cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh và khẳng định Mohamed Salah mới là người đang làm được điều.

“Salah là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League vào lúc này, tôi phải thừa nhận điều đó. Bàn thắng vào lưới Man City của cậu ấy như ở trong game FIFA vậy. Salah cũng ghi nhiều bàn thắng tại Premier League và cả Champions League", Ferdinand thẳng thắn nói.

Tính đến thời điểm hiện tại của Ngoại hạng Anh, Salah đã đóng góp tới 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, giúp The Kop luôn nằm trong nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo mới được 5 bàn thắng sau 6 trận đấu cho Man Utd ở mùa giải năm nay. Thống kê chỉ ra rằng, không có một cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng tại Ngoại hạng Anh hơn Salah kể từ khi anh gia nhập Liverpool.

Tiền đạo người Ai Cập đã có 101 bàn thắng tại giải quốc nội cho The Kop, bỏ xa người xếp thứ hai là Harry Kane (88 bàn thắng).

Tại Premier League, mành lưới của nhóm Big Six đều đã bị Salah xé rách. Anh 8 lần xé lưới Tottenham, 7 lần ghi bàn vào lưới Man City, 7 lần trước Arsenal, 6 bàn trước Chelsea và 4 pha lập công khi gặp Man United.

Như vậy, 23,8% số bàn thắng Salah ghi cho Liverpool đến ở những trận nội chiến Big Six. Kể từ khi gia nhập Liverpool, Salah đã tự tay phá được 7 kỷ lục tồn tại nhiều năm ở Premier League.

Salah trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa (32 bàn, mùa 2017/18), Cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn thắng nhất mùa, Cầu thủ giành giải "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng" nhiều lần nhất/mùa (3 lần, mùa 2017/18).

Và thú vị nhất là kỷ lục mới đây: Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi bàn ngay trong vòng đầu Premier League trong 5 mùa liên tiếp.

Trong nội bộ Liverpool, Salah cũng là một kỷ lục gia với nhiều chiến tích. Anh là cầu thủ cán mốc 50 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Liverpool (sau chỉ 72 trận).

Nếu tính cả bàn thắng lẫn kiến tạo (không tính các bàn thắng từ chấm penalty), Salah đạt hiệu suất 0,75 bàn/trận tại Premier League. Đây chính là hiệu suất cao nhất lịch sử Liverpool và cao thứ nhì lịch sử Premier League (chỉ thua Thierry Henry, 0,88 bàn/trận).

So với các "ông lớn" khác, Liverpool có đội hình mỏng nhất và hiện đang có nhiều cầu thủ trụ cột gặp chấn thương. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Salah vẫn đang giúp đội bóng này bay cao trên bảng xếp hạng. 

Không chỉ Rio Ferdinand, nhiều chuyên gia bóng đá cũng thừa nhận, ở thời điểm hiện tại khó có cầu thủ nào xuất sắc bằng tiền đạo Ai Cập, kể cả Ronaldo và Messi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...