Reese Witherspoon - ngôi sao bình dị của Hollywood

GD&TĐ - Laura Jeanne Reese Witherspoon là nữ diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Bước đột phá của cô là vai Elle Woods trong bộ phim hài Legally Blonde, được đề cử giải thưởng Quả cầu vàng. Reese đã được sự công nhận rộng rãi của các nhà phê bình sau khi đóng vai June Carter Cash, vợ của Johnny Cash, trong bộ phim Cross the Line. Với vai diễn này, cô đã được trao nhiều giải thưởng, bao gồm Oscar, Quả cầu vàng và BAFTA cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Reese Witherspoon cười tươi khi nhận giải Oscar
Reese Witherspoon cười tươi khi nhận giải Oscar

Tỏa sáng trên đại lộ danh vọng

Reese Witherspoon sinh ngày 22/3/1976 tại New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Cha mẹ cô đều làm trong ngành Y, mẹ là tiến sĩ nhi khoa và cha là trung tá bác sĩ Quân y.

Từng theo học tại Đại học Stanford, ngành Văn học Anh. Tuy nhiên, sau khi học một năm, cô rời trường để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình.

Reese Witherspoon và các thành viên trong gia đình
Reese Witherspoon và các thành viên trong gia đình

Năm 2001 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Witherspoon, khi cô đóng vai chính trong bộ phim The Blonde in the Law.

Cuối năm 2004, Witherspoon bắt đầu làm việc với Mark Ruffalo trong bộ phim hài Between heaven and earth. Nhân vật mà cô thủ vai là Elizabeth Masterson, một nữ bác sĩ trẻ đầy tham vọng bị rơi vào hôn mê sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Linh hồn cô trở lại căn hộ cũ của cô, nơi sau đó cô tìm thấy tình yêu đích thực.

Cũng trong năm đó, Witherspoon đã được giao vai June Carter Cash, người vợ thứ hai của ca sĩ - nhạc sĩ đồng quê Johnny Cash, trong phim Cross the Line (trước đó, cô đã có thể gặp gỡ với nữ ca sĩ huyền thoại June Carter Cash ngoài đời, nhưng trong khi cô đang bận đóng vai Rebecque trong phim Vanity Fair thì Carter Cash qua đời).

Trong phim Walk the Line, Witherspoon đã phải luyện thanh mất 6 tháng để trực tiếp thực hiện những cảnh hát, và giọng hát của cô được coi là rất giống giọng của bậc tiền bối June Carter Cash (1929-2003). Vai Carter Cash của Witherspoon đã được các nhà phê bình ngợi khen nhiệt liệt, và Roger Ebert viết rằng phần trình diễn ca hát của cô đã tiếp thêm cho bộ phim này “một nguồn năng lượng vô biên”. Cô đã nhận được nhiều giải thưởng cho tác phẩm này, trong đó có giải Golden Globe, Screen Actors Guild, giải BAFTA và Giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài ra, với vai chính trong Cross the Line, Witherspoon cùng Joaquin Phoenix đã được tặng giải thưởng “đồng khám phá của năm” từ CMT Music Awards.

Sau khi được trao giải Oscar, Witherspoon tham gia một vai phụ trong bộ phim cổ trang về Penelope. Cô đóng vai Annie, bạn thân nhất của Penelope, cô gái bị nguyền rủa trong gia đình. Bộ phim này do chính Witherspoon sản xuất và được chiếu ra mắt vào năm 2006 tại Liên hoan phim quốc tế Toronto.

Tháng 12/2007, Withers-poon tham gia bộ phim hài Four Christmases, câu chuyện về một cặp vợ chồng trẻ phải dành ngày Giáng sinh để cố gắng đến thăm bốn phụ huynh đã ly dị của họ. Bộ phim được phát hành vào tháng 11/2008. Mặc dù các nhà phê bình chỉ đánh giá ở mức trung bình, bộ phim vẫn đạt thành công phòng vé, thu về hơn 120 triệu USD tại Mỹ và 157 triệu trên toàn thế giới.

Witherspoon cũng thực hiện lồng tiếng cho Susan Murphy, nhân vật chính trong phim hoạt hình 3-D Monsters vs Aliens của DreamWorks Animation, phát hành cuối tháng 3/2009.

Ngoại trừ vai trò diễn viên lồng tiếng trong phim hoạt hình này, Witherspoon đã không xuất hiện trên màn ảnh suốt hai năm sau khi phát hành bộ phim Four Christmases. Vào cuối năm 2010 và đầu 2011, Witherspoon đã trở lại cùng lúc trong ba bộ phim tình cảm - tâm lý xã hội, cả ba vai diễn của cô đều là người phụ nữ vướng vào một mối tình tay ba với hai người đàn ông...

Vào ngày 1/12/2010, Witherspoon đã được gắn một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood tại 6262 Hollywood Blvd.

Đời sống cá nhân và các hoạt động khác

Từ năm 1999-2008, Reese đã kết hôn với nam diễn viên Ryan Phillippe. Trong cuộc hôn nhân này, cô có hai đứa con - con gái Ava Elizabeth Phillippe (sinh ngày 9/9/1999) và con trai Deacon Reese Phillippe (sinh 23/10/2003.).

Năm 2011, Reese kết hôn với Jim Toth và đến năm 2012 thì sinh đứa con thứ ba, là con trai, đặt tên Tennessee James Toth.

Bực bội với những tay săn ảnh (paparazzi) lì lợm, Reese cùng với Cameron Diaz, Lindsay Lohan và Halle Berry đã tổ chức thu thập những bằng chứng về hành vi lén lút, vụng trộm của các nhiếp ảnh gia và nộp cho thống đốc Arnold Schwarzenegger, nhờ đó một đạo luật đã được thông qua từ ngày 1/1/2006 (quy định hình phạt đối với việc chụp ảnh mà không có sự đồng ý của chủ thể) nhằm hạn chế các hoạt động lén lút của các nhiếp ảnh gia.

Reese cũng tham gia chiến dịch quyên góp các mặt hàng cần thiết cho trẻ em nghèo tại Mỹ và Canada. Vào tháng 8/2007, cô trở thành Chủ tịch danh dự của quỹ từ thiện AVON.

Witherspoon sở hữu một công ty sản xuất phim mang tên Type A Films. Cô cũng tích cực tham gia những hoạt động của các tổ chức từ thiện khác nhau. Reese hợp tác với Quỹ Bảo vệ trẻ em và năm 2007 trở thành người đại diện của Avon Products và là chủ tịch danh dự của quỹ từ thiện cùng tên. Trong cùng năm 2007, cô đã giành ngôi vị số 1 trong số những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất trên thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.