Dwayne Johnson Rock “Tảng đá tài năng” của Hollywood

GD&TĐ - Ngày 13/12/2017, Dwayne Johnson, đô vật lừng danh và diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, thường được biết đến dưới biệt danh The Rock (Tảng đá), được vinh danh và gắn sao trên đại lộ Danh vọng ở Hollywood. Đây là một vinh dự lớn dành cho những người có nhiều cống hiến cho nền nghệ thuật điện ảnh Mỹ.

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson

Từ năm 1996-2004, Dwayne Johnson hoạt động trong Liên đoàn Đấu vật Giải trí Thế giới (WWE). Trong 10 lần tham gia giải vô địch Đấu vật Giải trí Thế giới, anh 8 lần đoạt chức vô địch. Anh cũng đạt nhiều chức vô địch và giải thưởng ở các giải đấu khác của môn này.

Năm 2000, Johnson đã viết cuốn tự truyện The Rock Says, được tờ New York Times xếp vào vị trí đầu tiên trong danh sách những sách bán chạy nhất trong năm.

Từ năm 2001, anh bắt đầu đóng phim, và năm 2002, anh thủ vai chính trong bộ phim The Scorpion King, với cát-sê 5,5 triệu USD, là khoản thù lao cao nhất cho người lần đầu tiên đóng vai chính. Ngoài ra, Johnson còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim như The Mumny Returns, Walking Tall, The Rundown, Doom, Tooth Fairy, The Other Guys, G.I. Joe: Retaliation, Hercules, cũng như trong bộ phim Fast and the Furious.

Ước mơ cầu thủ bất thành

Dwayne Johnson sinh ngày 2/5/1972, là con của đô vật nổi tiếng Soulmena Rocky Johnson. Ông ngoại, Peter Maive cũng là một đô vật, vì quý mến Soulmena Rocky Johnson nên đã gả con gái mình cho ông.

Trước năm lớp 11, Dwayne học tại trường Trung học Bethlehem Fried bang Pennsylvania. Ở đây, Dwayne chơi bóng bầu dục cho đội bóng nhà trường và bắt đầu tham gia môn đấu vật.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Dwayne được nhiều trường đại học mời đến học, và Johnson đã chọn Đại học Miami vì được cấp học bổng toàn phần. Trong đội bóng nhà trường, Johnson đã gây ấn tượng tốt với các huấn luyện viên, đồng đội và được coi là một trong những cầu thủ đầy hứa hẹn.

Năm 1991, đội bóng của anh đã giành chức vô địch quốc gia. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1995, nhận được bằng cử nhân về tội phạm học và tâm lý học, anh đã ký hợp đồng ba năm với đội bóng Calgary Stampeders của Canada, nhưng chơi chưa hết một mùa giải thì bị chấn thương ở lưng và buộc phải chấm dứt sự nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Đi lên từ sới vật

Johnson ra mắt lần đầu trong WWE vào năm 1996 dưới cái tên Rocky Mayavia (kết hợp tên cha và tên ông ngoại). Dựa vào điều này, ban lãnh đạo WWE ra sức quảng bá cho Dwayne Johnson, gọi anh là đô vật thế hệ thứ ba đầu tiên.

Ngay từ khi Johnson ra mắt, WWE đã hy vọng vào “gương mặt mới”, mặc dù anh còn thiếu kinh nghiệm trong đấu vật chuyên nghiệp. Johnson xuất hiện lần đầu trên sới vật vào tháng 11/1996, nhưng đã thua cuộc. Nhưng chỉ 3 tháng sau, vào ngày 13/2//1997, anh đã giành được chức vô địch Intercontinental WWF, đánh bại đô vật lừng danh Hunter Hurst Helmsley. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có được nhiều fan hâm mộ.

Ngày 28/4/1997, trong giải đấu Raw is War, để giành chức vô địch WWE Intercontinental Championship, Dwayne John-son đã thua đô vật không mấy tiếng tăm Owen Hart và bị giới hâm mộ gọi trệch tên Rocky thành Rock (cục đá), với hàm ý chê bai rằng anh chẳng làm được gì trên sàn đấu.

Từ đó, gần như tất cả mọi người đều gọi anh bằng cái tên Rock. Tuy nhiên, anh vẫn không nản chí và vui vẻ chấp nhận cái tên ấy. Mặc dù chấn thương lưng từ thời còn là cầu thủ bóng bầu dục cản trở nhiều, Johnson vẫn nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tích cao trong môn đấu vật. Giới hâm mộ môn đấu vật giải trí bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn sau một sự kiện chưa từng có tiền lệ.

Trong chương trình In Your House, Steve Austin đã đánh bại Rock trong vòng chưa đầy 6 phút và giữ đai Intercontinental Champion. Trong chương trình tiếp theo, Raw is War, diễn ra vào ngày hôm sau, WWE đã chỉ định đây là cuộc tái đấu cho danh hiệu vô địch, nhưng Austin không hiểu vì sao lại từ chối để rồi mất đai, và thế là đai vô địch được chuyển sang cho Johnson.

Từ đó, cái tên Rock bắt đầu mang một ý nghĩa mới - tảng đá không thể lay chuyển! Nửa cuối năm 1997 và nửa đầu năm 1998 là khoảng thời gian của sự thù địch liên tục giữa Rock và Austin.

Nói chung, trong hoạt động thể thao của mình, Dwayne Johnson đã “gây thù chuốc oán” với không ít đô vật tiếng tăm - họ thua anh nhưng quyết không chịu tâm phục khẩu phục, và gọi anh là Rock với cái nghĩa “vô tri vô giác” (!).

Một ngôi sao Hollywood đơn giản đến không ngờ

Với 55.705.464 người theo dõi trên Facebook, 49,9 triệu người trên Instagram, 10,1 triệu người trên Twitter... Dwayne Johnson “The Rock” từ một diễn viên Hollywood bình thường đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế giới của các trang mạng xã hội. Một cách tự nhiên, anh trở thành bậc thầy của nghệ thuật thu hút đội quân đông đảo của những người đi theo mình!

Các nhà sản xuất phim ở Hollywood và các nhà tổ chức sự kiện thể thao (môn đấu vật) chắc chắn sẽ thành công hoàn toàn trong những dự án có sự tham gia của Dwayne Johnson. Trong những năm gần đây, người ta thường ví anh với nhân vật vua Midas trong thần thoại Hy Lạp: Bất cứ thứ gì ông chạm vào, thứ đó đều trở thành vàng.

Chỉ trong năm 2015, tổng doanh thu phòng vé từ các bộ phim có sự tham gia của Dwayne Johnson lên tới gần 1,5 tỷ USD, và anh trở thành “diễn viên thu tiền nhiều nhất trong năm”, mặc dù khả năng diễn xuất của anh không phải là rất cao. Vậy bí quyết nằm ở đâu?

Câu trả lời không thực sự khó đối với những ai đã nhìn thấy Rock trong đời (chứ chưa nói đến những người quen biết hay thân thiết). Một nhà báo từ một tờ tạp chí lớn của Nga đã kể lại nhiều chi tiết thú vị trong buổi phỏng vấn riêng tư với Rock (Dwayne Johnson), được ngôi sao Hollywood sắp xếp tại một khách sạn sang trọng ở Los Angeles.

“Với một cái hộp nhựa trong tay, Rock rất tự tin đi qua hành lang của khách sạn Bel Air. Tuy là cuộc phỏng vấn riêng với ngôi sao, nhưng từng bước chân của Rock trên đường đến buổi phỏng vấn đều được đưa lên Internet: Những người hiếu kỳ không ngần ngại rút điện thoại thông minh ra chụp hình anh lia lịa và chỉ vài phút sau, những bức ảnh ấy đã tràn ngập trên các trang mạng xã hội” (trích bài báo).

Rất nhiều nhà báo phàn nàn là về độ nhanh nhạy trong việc đưa tin về Rock, họ không thể đua nổi với những người thậm chí chỉ biết anh trên các trang mạng xã hội.

Người ta ước tính rằng, chỉ riêng trên Facebook, các bài viết của anh và bất cứ những gì anh post lên đều được hơn hai triệu người thảo luận mỗi ngày. Bán bản quyền xuất bản lần đầu bộ ảnh của con mình cho một tạp chí màu giống như nhiều ngôi sao Hollywood ư? Dwayne Johnson không thuộc týp người thực dụng như thế:

Vào tháng 9 năm ngoái, trên trang Instagram, Dwayne đã chẳng ngần ngại tiết lộ là anh sắp có thêm một đứa con với cô bạn gái. Và đến tháng 12, trên trang ấy đã xuất hiện bức ảnh bé Jasmine con gái sơ sinh của anh. Vì vậy, có thể nói, bạn bè Rock có được tin tức về cuộc sống cá nhân của anh trước các nhà báo.

Trở lại buổi phỏng vấn Rock của nhà báo Nga, được thực hiện trong khách sạn Bel Air. Trích bài báo: “Với hộp nhựa trong tay, Rock đi qua tiền sảnh rồi mở cửa bước vào nhà hàng của Wolfgang Puck’s thuộc khách sạn.

Thậm chí khi đã ngồi vào bàn, trông anh còn cao hơn cô hầu bàn đứng bên cạnh. Anh nhã nhặn hỏi: “Cô có thể làm ơn giúp tôi một việc nhỏ được không?”. Cô gái gật đầu. Rock đưa cho cô hộp nhựa đựng thức ăn trưa của mình:

“Nhờ cô vui lòng hâm hộp thức ăn này trong lò vi sóng, và nếu không phiền, xin cô cho tôi thêm một chiếc khăn ăn”. Tôi chắc mẩm mình là người đầu tiên sẽ cho bạn đọc biết ngôi sao Hollywood này ăn gì.

Nhưng khi tôi vừa viết xong bài báo về Rock thì trên Facebook đã có dòng status của anh: Bữa trưa hôm nay của tôi: cơm với sữa và quả việt quất, bánh nướng kiểu Anh, trứng luộc, thịt gà tây hun khói và thịt trâu nướng. Nhìn xuống góc dưới, tôi thấy đã có 486.000 lượt thích!”.

Hiện nay, Dwayne Johnson - The Rock đứng ở vị trí thứ 40 trong số những tài khoản phổ biến nhất trên Facebook (trên cả Champions League, Công ty Walt Disney, Jason Statham, David Beckham và nhiều người khác).

Mỗi ngày, số lượng like trang của anh tăng 20.000 - 25.000 lượt người. Ở trang Instagram, Johnson đứng thứ 31 trên thế giới (một năm trước anh đứng ở vị trí thứ 44). Và anh là người đàn ông trên 40 tuổi duy nhất trong “vương quốc” này của Justin Bieber và Kim Kardashian.

Vậy mà vào đầu những năm 2000, rất ít người biết người đàn ông này, ngoại trừ những người hâm mộ môn đấu vật giải trí mà đến nay hầu như bị lãng quên hoàn toàn.

Hướng tới nhà trắng?

“Đô vật và diễn viên Dwayne Johnson, được mệnh danh là The Rock, được đề cử làm tổng thống Mỹ” - trích từ bài báo của tờ The Independent.

Hồi đầu tháng 7/2017, đơn đề cử Dwayne Johnson tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020 được một người có tên Kenton Tilford, công dân của bang West Virginia đệ trình lên Ủy ban Bầu cử Liên bang. Các quan chức cho đến giờ vẫn chưa biết người này có mối quan hệ như thế nào với người được đề cử.

Theo bình luận của tờ The Independent, Dwayne Johnson đã nhiều lần nói rằng, ông không quan tâm đến chính trị. Tuy nhiên, vào tháng 5/2017, ông đã phát biểu: “Tôi rất lo lắng về số phận của đất nước, và một ngày nào đó tôi có thể trở thành tổng thống có ảnh hưởng tích cực đến chính trị và đối phó với những thay đổi toàn cầu, đó là điều rất cảm hứng. Nhưng cho đến khi chuyện đó xảy ra, điều rất quan trọng là người đứng đầu đất nước hiện nay và trong tương lai phải là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và trung thực”.

Dwayne Johnson chúc mừng con gái được chọn làm Đại sứ Quả cầu vàng 2018

Dwayne Johnson chúc mừng con gái được chọn làm Đại sứ Quả cầu vàng 2018

Dwayne Johnson kết hôn với Dani Garcia vào ngày 3/5/1997, một ngày sau sinh nhật lần thứ 25 của mình. Năm 2001, họ có con gái đầu lòng, đặt tên là Simone Garcia (ngày 15/11 vừa qua được Hiệp hội Báo chí ngoài Hollywood (HFPA) bầu chọn làm Đại sứ Quả cầu vàng 2018). Đến tháng 6 năm 2007, cặp đôi này thông báo rằng họ sẽ không còn sống cùng nhau, nhưng vẫn là bạn tốt. Ngày 16/12/ 2015, Dwayne Johnson và bạn gái Lauren Hashian (hai người đã ở bên nhau 9 năm) đã sinh con gái, đặt tên Jasmine.

Dwayne Johnson là một người bạn thân thiết của diễn viên và cựu thống đốc bang California, Arnold Schwarzenegger.

Người ta tin rằng Dwayne Johnson biết về cái chết của Osama bin Laden trước gần như toàn bộ người dân Mỹ. Thông điệp của ông gợi ý về sự kiện này trên Twitter đã được đưa ra rất lâu trước khi có những tuyên bố chính thức, và gây ra sự cộng hưởng mạnh mẽ trong giới truyền thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.