Real Madrid ra ‘tối hậu thư’ cho Mbappe

GD&TĐ - Real Madrid đã ra ‘tối hậu thư’ yêu cầu Kylian Mbappe phải trả lời rõ về tương lai, nếu không họ sẽ theo đuổi mục tiêu khác.

Real Madrid yêu cầu Mbeppe phải trả lời rõ ràng với họ về tương lai.
Real Madrid yêu cầu Mbeppe phải trả lời rõ ràng với họ về tương lai.

Thông tin bất ngờ trên vừa được tờ The Sunday Times (Anh) đăng tải. Thực tế, đội chủ sân Bernabeu đã mất nhiều công sức để theo đuổi ngôi sao người Pháp. Hè 2021, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã ra giá 180 triệu euro thế nhưng thương vụ vẫn không thành, dù Mbappe khẳng định anh chỉ muốn khoác áo Real Madrid.

Tình hình hiện tại có vẻ đã thay đổi khi có thông tin cho rằng Mbappe không tin vào dự án hiện tại của Real Madrid.

Hơn nữa, phát biểu sau khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, tiền đạo 23 tuổi còn khẳng định anh vẫn đang toàn tâm toàn ý với PSG và quyết tâm đưa đội nhà vào tứ kết.

Hợp đồng của Mbappe với đội bóng Paris chỉ còn tới tháng 6, theo qui định hiện anh được quyền đàm phán với bất cứ Câu lạc bộ nào mình muốn.

Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng Mbappe đã ra ‘yêu sách 3 điều” để ở lại với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, trong đó có việc trở thành cầu thủ lương cao nhất thế giới.

“Real Madrid vì thế muốn Mbappe đưa ra câu trả lời về tương lai ngay trong vài tuần tới. Hoặc bằng không họ phải từ bỏ ngôi sao người Pháp để theo đuổi các ngôi sao khác”, tờ The Sunday Times nhấn mạnh: “Real Madrid không muốn trở thành lựa chọn thứ hai của Mbappe và sẵn sàng gạt anh khỏi kế hoạch chiêu mộ thời gian tới”.

Nếu không chiêu mộ thành công nhà vô địch World Cup 2018, đại diện Tây Ban Nha quyết tâm có được tài năng trẻ Erling Haaland của Dortmund.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.