Real Madrid bỏ cuộc, Haaland gia nhập đại gia của bóng đá Anh?

GD&TĐ - Người đứng đầu Real Madrid khẳng định điểm đến tiếp theo của tiền đạo người Na Uy chắc chắn là một CLB ở ngoại hạng Anh.

Erling Haaland được đồn đoán sắp gia nhập ngoại hạng Anh.
Erling Haaland được đồn đoán sắp gia nhập ngoại hạng Anh.

Theo Diario Gol, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid xác nhận đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã gặp khó khăn trong nỗ lực chiêu mộ Erling Haaland. Và tiết lộ điểm đến tiếp theo của tiền đạo này là giải Ngoại hạng Anh.

"Các đội bóng như Man City, Man United và Chelsea luôn sẵn sàng chi ra 200 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ, tiềm lực tài chính mạnh mẽ của các đội bóng Anh có thể chiến thắng bất cứ CLB nào, trong đó có cả Real Madrid.

Nếu đến Man City hoặc Man United, Haaland sẽ lập tức được trao một vị trí quan trọng trên hàng công. Trong khi đó nếu đến Chelsea, tiền đạo người Na Uy có thể phải cạnh tranh với Lukaku, hoặc tạo ra bộ đôi ăn ý trên hàng tiền đạo", tờ Diario Gol nhận định.

Có nguồn tin cho rằng, Real Madrid từ bỏ thương vụ Haaland là để tập trung vào Kylian Mbappe. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2020, Real từng gửi đề nghị 200 triệu euro để chiêu mộ Mbappe nhưng vẫn bị từ chối.

Erling Haaland có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 70 triệu euro, nhưng có thể trong thời gian tới con số này sẽ còn tăng lên rất nhiều khi nhiều đội bóng châu Âu quyết tâm sở hữu siêu sao này.

Liên quan tới chân sút người Na Uy, sau Euro 2021, Haaland lại vắng mặt ở World Cup 2022 do Na Uy chỉ kết thúc vòng loại ở vị trí thứ ba bảng G. Na Uy thua 0-2 trên sân Hà Lan, ở lượt cuối cùng vòng loại khu vực châu Âu tối 16/11. Haaland không góp mặt trận này do chấn thương.

Thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp đẩy Na Uy khỏi cuộc chơi. Đội tuyển Bắc Âu chỉ xếp thứ ba với 18 điểm nên không được đá play-off. Hà Lan giành vé trực tiếp tới Qatar nhờ vị trí dẫn đầu với 23 điểm, còn Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ hai với 21 điểm.

World Cup 2022 là giải đấu lớn thứ hai mà Haaland tham gia vòng loại. Ở vòng loại Euro 2021, tiền đạo 21 tuổi và các đồng đội cũng chịu kết cục tương tự khi xếp thứ ba. Vé trực tiếp dự vòng chung kết khi đó thuộc về hai đội dẫn đầu, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Trong trận bán kết giai đoạn play-off, Na Uy thua Serbia 1-2.

Haaland chơi cho Na Uy từ tháng 9/2019, ghi 12 bàn trong 15 trận. Do chấn thương ở Dortmund, anh vắng mặt bốn trận vòng loại gần nhất.

Lần gần nhất Na Uy dự World Cup là giải tổ chức tại Pháp năm 1998. Khi đó, họ thắng Brazil 2-1, giành năm điểm qua ba trận và vị trí thứ hai ở bảng A. Ở vòng 1/8, họ thua Italy 0-1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ