Trung Quốc triển khai quân đội tới Thượng Hải để chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã triển khai hơn 2.000 nhân viên quân y đến Thượng Hải vào hôm qua (3/4) để giúp đồng nghiệp dân sự xét nghiệm toàn bộ dân số ở đây trong bối cảnh dịch Covid-19.

Thượng Hải tăng cường xét nghiệm Covid-19.
Thượng Hải tăng cường xét nghiệm Covid-19.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, lực lượng quân đội tiếp viện hơn 10.000 chuyên gia y tế từ 2 tỉnh lân cận và Bắc Kinh.

Việc triển khai trên được coi là phản ứng y tế công cộng lớn nhất đất nước kể từ đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên được ghi nhận ở Vũ Hán vào cuối năm 2019. Hồi đó 4.000 bác sĩ quân y đã được huy động.

Chính quyền Thượng Hải đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là tiến hành xét nghiệm cho tất cả 26 triệu cư dân của thành phố lớn nhất Trung Quốc.

Thượng Hải trở thành một trong những điểm nóng Covid-19 lớn nhất đất nước trong những tuần gần đây. Các nhà chức trách ban đầu chọn phong tỏa một phần lần lượt các khu vực khác nhau của thành phố. Tuy nhiên, do các biện pháp được áp dụng dường như không ngăn chặn được sự lây lan của virus, tuần trước Thượng Hải đã đưa ra biện pháp phong tỏa 2 giai đoạn, nhằm mở rộng việc hạn chế người dân ở trong nhà.

Với 8.581 trường hợp mắc Covid-19 không có triệu chứng và 425 trường hợp có triệu chứng được báo cáo ngày 3/4, đợt bùng phát này có thể coi là không nhiều nếu xảy ra ở nơi khác. Tuy nhiên, cái gọi là chiến lược “zero Covid năng động” của chính phủ yêu cầu cần có những biện pháp nghiêm ngặt ngay cả khi số ca mắc thấp. Các nguyên tắc quan trọng của họ là xét nghiệm, truy vết, cách ly tất cả các ca dương tính và người tiếp xúc gần.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.