Rashford muốn phá kỷ lục của Rooney

GD&TĐ - Khi được hỏi về khả năng phá kỷ lục ghi bàn của Rooney ở Man United, Rashford tỏ ra khá quyết tâm.

Rashford muốn phá kỷ lục ghi bàn của Rooney ở MU
Rashford muốn phá kỷ lục ghi bàn của Rooney ở MU

Rooney đứng đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại tại Old Trafford với 253 bàn, nhưng Rashford vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, và mới ở tuổi 25 nên được kỳ vọng sẽ xô đổ kỷ lục của người đàn anh.

Mùa qua, Rashford đạt phong độ ghi bàn tốt nhất với 30 pha lập công, nâng tổng số bàn thắng cho Quỷ đỏ lên 123 bàn. Khi được hỏi về khả năng phá kỷ lục ghi bàn của Rooney ở MU, Rashford nói: “Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tất cả những gì tôi làm là ghi bàn và cố gắng thực hiện các pha kiến tạo. Chắc chắn điều đó có thể xảy ra”.

“Tôi thực sự đã nói chuyện với Wayne về điều đó - anh ấy muốn tôi làm điều đó. Anh ấy cho tôi thấy điều đó ý nghĩa như thế nào với tư cách một cầu thủ trưởng thành ở CLB. Hy vọng rằng tôi có cơ hội để thử và biến nó thành hiện thực. Trước mùa giải vừa qua, tôi luôn nói muốn ghi 20 bàn, tôi nghĩ đó là một chuẩn mực tốt đối với một cầu thủ chạy cánh”, Rashford nói thêm.

“Nhưng mùa giải này, sau khi tôi đã chạm mốc 30 bàn, nên tôi phải cố gắng thúc đẩy nó và tiến xa hơn nữa. Cuối mùa giải qua, tôi đã phải vật lộn với một vài chấn thương, tôi đã không hoàn toàn ổn và đó là khi các bàn thắng bắt đầu cạn kiệt một chút. Nếu tôi có thể kiểm soát khía cạnh đó, tôi cảm thấy mình có thể tiếp tục và đạt được 35 hoặc 40 bàn”, Rashford chia sẻ.

Được biết, HLV Erik ten Hag từng đặt cho Rashford thử thách ghi 40 bàn vào mùa tới. Ngôi sao người Anh đang cho thấy sự tự tin sẽ vượt qua thử thách của ông thầy.

Mùa giải 2022/23 vừa qua đánh dấu phong độ cực cao của Rashford. Tiền đạo sinh năm 1997 ghi được 30 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Thành tích trên giúp Rashford được MU tưởng thưởng bản hợp đồng mới với mức lương lên tới 375 nghìn Bảng mỗi tuần, qua đó trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất đội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.