Raphael Varane nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với chấn thương hiện tại, Raphael Varane khả năng lớn sẽ vắng mặt ở World Cup 2022 tới tại Qatar.

Raphael Varane nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2022 vì chấn thương.
Raphael Varane nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2022 vì chấn thương.

Man United đã may mắn có được 1 trận hoà tại Stamford Brigde của Chelsea tại vòng 12 Ngoại hạng Anh nhờ bàn thắng quý như vàng của Casemiro, qua đó có được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng 12 vòng đấu.

Tuy vậy, trận đấu này của Man United cũng phải trả giá đắt với chấn thương khá nặng của Varane. Sau nỗ lực truy cản Aubameyang ở phút 56, Raphael Varane nằm gục xuống sân dù không va chạm với cầu thủ đối phương.

Chứng kiến vẻ mặt đau đớn của trung vệ người Pháp, HLV Erik Ten Hag buộc phải thay anh bằng Victor Lindelof. Theo nguồn tin từ nhật báo L'Équipe (Pháp), siêu sao 29 tuổi dính chấn thương gân khoeo đùi phải.

Vẫn chưa xác định rõ được mức độ chấn thương của trung vệ 29 tuổi nhưng khả năng cao đây không phải là chấn thương nhẹ. Với những chấn thương dạng này, các cầu thủ thường sẽ mất khoảng 8-10 tuần để trở lại và chưa tính đến thời tiết lạnh tại nước Anh sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, do đó khả năng lớn Varane sẽ vắng mặt ở World Cup 2022.

Tờ L'Équipe thẳng thừng tuyên bố, HLV Ten Hag phải chịu trách nhiệm một phần khi bắt ngôi sao con cưng của bóng đá Pháp "cày ải" 3 trận trong 7 ngày. Để so sánh, HLV Graham Potter bên phía Chelsea đã cho trung vệ trụ cột Thiago Silva nghỉ ngơi vào giữa tuần.

Bên cạnh Man Utd, đội tuyển Pháp cũng gặp khó khăn không kém với chấn thương của Varane trong bối cảnh World Cup 2022, giải đấu mà họ là đương kim vô địch.

Varane đã có 85 lần khoác áo đội tuyển Pháp giúp đội bóng này lên ngôi vương ở World Cup 2018. Tính ở cả World Cup 2018 và Euro 2020, Varane đã ra sân 1.239 phút trong tổng số 1.300 phút của các trận đấu và là trụ cột rất khó thay thế của đội bóng này ở thời điểm hiện tại.

Trước đó, HLV Didier Deschamps cũng mất tiền vệ N'Golo Kante (nghỉ 4 tháng vì chấn thương gân khoeo), chưa kể Paul Pogba đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương và góp mặt ở giải đấu tại Qatar.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ