Rạng sáng, dân tá hỏa chạy lụt do xả nước chống hạn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Do sự cố hở cống tiêu lũ của hệ thống kênh thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, hàng chục hộ dân ở Can Lộc (Hà Tĩnh) bị nước vào ngập nhà.

Hàng chục hộ dân ở Can Lộc bị ngập sâu do sự cố hở cống tiêu lũ. (Ảnh: QC).
Hàng chục hộ dân ở Can Lộc bị ngập sâu do sự cố hở cống tiêu lũ. (Ảnh: QC).

Rạng sáng 12/7, nhiều hộ dân tại hai xã Thường Nga và Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện nước tràn vào nhà.

Sau khi xác định dòng nước này chảy từ kênh thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang thông qua cống tiêu lũ tràn vào khu dân cư, người dân đã báo chính quyền địa phương.

Nhà dân tại thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị ngập nước do sự cố tại cống trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang. (Video: Vũ Long).

Sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng 12/7, nước tràn vào 10 nhà dân ở thôn Đất Đỏ và thôn Văn Minh (Thường Nga), có hộ dân bị nước ngập sâu đến 1,2m. Tại thôn Vĩnh Phú (xã Phú Lộc) cũng có 2 nhà dân bị ngập do sự cố tương tự.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Nga, hai ngày nay đơn vị vận hành kênh thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang mở nước tưới phục vụ sản xuất, tuy nhiên, đến rạng sáng nay nước trên kênh dâng cao đột biến, chảy ngược vào cống tiêu lũ và tràn vào nhà dân.

Sau khi nhận được tin báo, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh (đơn vị vận hành hệ thống kênh thủy lợi) phối hợp với Ban quản lý Dự án kênh chính thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang đóng cống nguồn và các cống xả đáy của kênh chính để hạ nhanh mực nước, thực hiện các biện pháp thoát ngập cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Ông Võ Quốc Toán (thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga) cho biết: “Lúc rạng sáng, gia đình tôi đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa ngoài cửa. Tôi ra sân phát hiện nước đang tràn vào, sau đó nước dâng lên nhanh.

Mọi người nhanh chóng di chuyển tủ lạnh, thóc và các thiết bị điện lên chỗ cao để tránh ngập nhưng vẫn không kịp, một tủ lạnh của gia đình tôi đã bị hỏng do ngập nước".

Rạng sáng, dân tá hỏa chạy lụt do xả nước chống hạn ảnh 1 Rạng sáng, dân tá hỏa chạy lụt do xả nước chống hạn ảnh 2

Tài sản và vật dụng của người dân bị ngập nước phải mang ra phơi. (Ảnh: QC).

Trưa cùng ngày, sau khi kiểm tra tình hình tại hiện trường, lãnh đạo Sở NN-PTNT Hà Tĩnh, UBND huyện Can Lộc, Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Bắc Hà Tĩnh, xã Thường Nga, xã Phú Lộc và các ban ngành liên quan đã họp nghe báo cáo về sự cố gây ngập nhà dân, đánh giá sơ bộ thiệt hại, nhận định nguyên nhân ban đầu và thống nhất phương án xử lý.

Tại cuộc họp, ông Phạm Đăng Nhật, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Tĩnh cho biết: “Kiểm tra thực tế hiện trường cho thấy các cống tiêu vào đã đóng không kín, nước tràn do không có roăng cao su. Khi nước trên kênh chính mở cao, nước tràn qua rãnh hở giữa cánh cửa cống và tường bên, chảy ngược trở lại vào khu dân cư.

Trước tình trạng trên, Sở đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan thống nhất khẩn trương hạ mực nước trên kênh chính để nước từ khu dân cư chảy ra kênh. Khi nước trong nhà dân rút hết thì khẩn trương xử lý kỹ thuật, khắc phục việc rò rỉ, sau đó mở lại nước trên kênh chính để kịp thời chống hạn cho bà con".

Cửa cống tiêu, nơi nước từ kênh chính Ngàn Trươi - Cẩm Trang tràn vào khu dân cư thôn Đất Đỏ. (Ảnh: QC).
Cửa cống tiêu, nơi nước từ kênh chính Ngàn Trươi - Cẩm Trang tràn vào khu dân cư thôn Đất Đỏ. (Ảnh: QC).

Nói về thiệt hại và trách nhiệm trong sự cố này, ông Nhật cho hay: “Trước mắt, Sở NN-PTNT cùng với chính quyền huyện Can Lộc đã thống nhất giao huyện chỉ đạo xã Thường Nga, các ngành liên quan cùng với Công ty thủy nông và Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp trực tiếp kiểm đếm xác định mức độ thiệt hại, sau đó tìm rõ nguyên nhân.

Đương nhiên người dân bị thiệt hại một cách khách quan thì phải có trách nhiệm với người dân, rồi tìm hiểu nguyên nhân xuất phát từ đâu, người nào phải chịu trách nhiệm".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ