Ra suối chụp ảnh, nam du khách bị nước cuốn trôi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong quá trình chụp ảnh gần suối, 1 du khách nam đã không may trượt chân và bị nước cuốn trôi. Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng tìm thấy sau đó.

Người dân và cơ quan chức năng tìm kiếm tại địa điểm xảy ra sự việc.
Người dân và cơ quan chức năng tìm kiếm tại địa điểm xảy ra sự việc.

Ngày 9/8, thông tin từ UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, khoảng 17h ngày 8/8, tại khu vực Home Stay Utopia (địa chỉ tại thôn Tả Chải Mông, xã Tả Van, thị xã Sa Pa) do anh Nguyễn Quang Chung làm chủ, có nhóm du khách gồm 4 người tự ý đi ra khu vực suối để chụp ảnh.

Tại đây du khách Ngô Trí H. (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại TP. Bắc Giang) đã không may bị trượt chân, rơi xuống suối. Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Huyền T. (SN 1998, vợ của anh H.) đã nhảy xuống cứu.

Tuy nhiên, do nước suối lớn đã cuốn trôi 2 vợ chồng đi. Chị T. may mắn bám được vào hòn đá và được 1 người dân địa phương đi sửa ống nước nhìn thấy cứu được lên bờ. Còn anh H. bị trôi khoảng 10 mét ra khu vực nước sâu, chới với và bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền xã Tả Van đã huy động các lực lượng cứu hộ xã gồm lực lượng công an, dân quân xã cùng người dân tìm kiếm ở khu vực xung quanh. Ban chỉ đạo phòng chống tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phòng chống bão lũ thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, phối hợp với đơn vị Thủy điện Sử Pán để giăng lưới, hạ mức nước. Đồng thời, tăng cường lực lượng, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 11h ngày 9/8, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể anh H. tại khu vực suối cách địa điểm ban đầu bị nước cuốn trôi khoảng 20m.

Ngay khi tìm thấy, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục bàn giao thi thể anh H. về cho gia đình để đưa về quê mai táng.

Trước đó, trên địa bàn thị xã Sa Pa cũng xảy ra trường hợp 1 người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong. Theo đó, khoảng 21h ngày 4/8, ông Trần Văn T. (SN 1965, trú tại tổ 2, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa) điều khiển xe máy chở bà Nguyễn Thị L. (SN 1971, trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng) di chuyển trên Tỉnh lộ 152 (hướng Sa Pa - Bảo Thắng).

Khi đến ngầm Nậm Phảng (khu vực giáp ranh giữa xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng và xã Mường Bo, thị xã Sa Pa) thì bị lũ cuốn trôi. Khoảng 9h30’ ngày 5/8, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe máy bị lũ cuốn trôi cách ngầm Nậm Phảng khoảng 200m. Đến 11h30’ cùng ngày tìm thấy thi thể ông Trần Văn T. cách nơi bị cuốn trôi khoảng 800 m.

Theo UBND thị xã Sa Pa, đêm 4/8, trên địa bàn thị xã Sa Pa có mưa to kèm giông lốc, làm 2 người chết do nước cuốn trôi, nhiều cây đổ ngã và tốc mái 413 nhà, thiệt hại khoảng trên 21 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ