Ra quân AFF Cup 2022, Thái Lan thắng Brunei 5-0

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong một ngày hàng công liên tục tỏa sáng, Thái Lan đã giành chiến thắng đậm đà Brunei ở lượt trận ra quân AFF Cup.

Thái Lan giành chiến thắng ấn tượng trước Brunei ở lượt trận ra quân.
Thái Lan giành chiến thắng ấn tượng trước Brunei ở lượt trận ra quân.

Lượt trận mở màn bảng A giải AFF Cup, Thái Lan so tài với Brunei. Với đội hình nhỉnh hơn đối thủ, người Thái triển khai tấn công nhằm sớm có bàn thắng để khai thông thế bế tắc và hướng tới một chiến thắng cách biệt.

Ngay ở phút đầu tiên, Thái Lan chút nữa có bàn mở tỷ số. Bóng được rót vào vùng cấm địa Brunei và số 11 Bordin Phala đỡ được, thực hiện đường căng ngang qua khung thành nhưng ở phía cột hai, số 9 Adisak Kraisorn không thể chạm được chân vào bóng dù ở cự ly rất gần.

3 phút sau, lại là Adisak Kraisorn có cơ hội ăn bàn và lần này anh đã chạm được vào bóng với cú lắc đầu khá kỹ thuật sau quả treo bóng bên cánh phải của đội trưởng Theerathon, nhưng thủ môn Nyaring đã bắt gọn được bóng.

Ở phút thứ 13, Thái Lan tiếp tục có cơ hội mở tỷ số. Từ quả phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công do Theerathon thực hiện, lão tướng Dangda bật cao đánh đầu nhưng bóng bay ra ngoài.

Sau nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, bàn thắng mở tỷ số đã tới với Thái Lan ở phút thứ 19. Đội trưởng Theerathon treo bóng sâu vào khu vực 16m50 của Brunei và tiền đạo Dangda nỗ lực di chuyển để đón bóng thành công, đưa vào giữa cho Bordin Phala dễ dàng dứt điểm cận thành tung lưới Brunei.

Phải tới phút thứ 29, Brunei mới có pha bóng đáng chú ý đầu tiên. Hendra bị Kritsada phạm lỗi ở giữa sân. Brunei treo bóng vào vòng cấm Thái Lan nhưng không gây nguy hiểm. Cơ hội trôi qua với họ sau tình huống phạm lỗi của Hakeme với Phala.

Những phút cuối hiệp một, Thái Lan liên tiếp đe dọa khung thành đối thủ với những pha bóng nguy hiểm và có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 44. Từ cánh trái, Theerathon tạt bóng như đặt để đồng đội Teerasil Dangda bật lên đánh đầu chuẩn xác tung lưới Brunei. Đây là bàn thắng thứ 20 của tiền đạo 34 tuổi này tại đấu trường AFF Cup.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan vẫn là đội chiếm ưu thế trên sân trong khi Brunei không có nhiều cơ hội lên bóng để tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 52, Pansa phạm lỗi với Haziq ở phần sân Thái Lan. Hiếm hoi có cơ hội, Brunei tập trung khá đông quân số trong vòng cấm nhưng pha treo bóng của Hakeme quá sâu. Thủ thành Thái Lan mất hai nhịp mới làm chủ tình hình.

Ít phút sau, thủ thành Haimie của Brunei đối mặt hai pha dứt điểm liên tiếp từ Thái Lan. Đón đường chuyền từ Phala, Ekanit sút căng, đập đất ở cự ly gần. Haimie khép góc, cản bóng chịu phạt góc. Thủ thành Brunei bị đau sau pha bóng này. Ở tình huống tiếp theo, Phala thử vận may bằng cú sút xa nhưng Haimie bắt gọn.

Tới phút thứ 60, lão tướng Teerasil Dangda có liên tiếp 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng pha bật cao đánh đầu sau quả tạt của Theerathon bên cánh trái đã đi thiếu chính xác và sau đó anh dứt điểm quá hiền trong thế đối mặt với thủ môn của Brunei.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 2-0 thì đúng vào những phút cuối, người Thái ghi liền ba bàn thắng để ấn định tỷ số 5-0 qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...