Ra mắt Viện Công nghệ chuyển dịch năng lượng, hướng tới mục tiêu gắn kết ‘3 nhà’

GD&TĐ - Ngày 4/5, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng công bố thành lập Viện Công nghệ chuyển dịch năng lượng - IETT, hiện thực hóa chủ trương "gắn kết 3 nhà".

Công bố quyết định thành lập Viện Công nghệ dịch chuyển năng lượng,Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Công bố quyết định thành lập Viện Công nghệ dịch chuyển năng lượng,Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Viện Công nghệ chuyển dịch năng lượng thuộc Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng được thành lập với định hướng hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách về chuyển dịch năng lượng; lưới điện thông minh (smart grid); lưu trữ và quản lý năng lượng; sử dụng năng lượng hiệu quả; phát triển năng lượng xanh, bao gồm cả nghiên cứu điện hạt nhân trong dài hạn.

Giai đoạn 2026 - 2030, viện tập trung đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, nâng cao công bố khoa học và phát triển các sáng chế gắn với thực tiễn. Đồng thời, viện chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hoạt động tư vấn và chuyển giao công nghệ, cũng như triển khai các mô hình thí điểm về hệ thống năng lượng thông minh và bền vững.

TS Lưu Ngọc An, giảng viên khoa Điện được bổ nhiệm làm Giám đốc Viện Công nghệ chuyển dịch năng lượng.

Đặc biệt, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng mời GS.TSKH Trần Quốc Tuấn, GS Đại học INSTN (Đại học Paris Saclay), Giám đốc nghiên cứu, chuyên gia quốc tế của Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế (CEA), Cộng hòa Pháp làm Giám đốc Khoa học của viện.

vien-dich-chuyen-nang-luong-truong-dai-hoc-bach-khoa-da-nang.jpg
GS.TSKH Trần Quốc Tuấn được mời làm Giám đốc Khoa học của Viện Công nghệ dịch chuyển năng lượng.

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cho biết: "Thực tiễn cho thấy, các lĩnh vực công nghệ cốt lõi như lưới điện thông minh, lưu trữ năng lượng, hydrogen, hay điện hạt nhân đều có hàm lượng tri thức cao, phát triển nhanh và mang tính toàn cầu. Nếu chỉ dựa vào nguồn lực trong nước, chúng ta sẽ gặp nhiều hạn chế về tốc độ tiếp cận và chiều sâu nghiên cứu.

Chính vì vậy, mời các chuyên gia quốc tế tham gia trực tiếp vào hoạt động của Viện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện ở các khía cạnh: Rút ngắn khoảng cách công nghệ; Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; Định hướng chiến lược phát triển công nghệ; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và Mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế".

PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhìn nhận, sự kiện ra mắt Viện Công nghệ chuyển dịch năng lượng là minh chứng rõ nét cho cách làm mới - suy nghĩ mới - hướng đi mới, thể hiện sự năng động, quyết tâm của lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa trong việc thực hiện chủ trương gắn kết 3 nhà (Nhà nước - Đại học - Doanh nghiệp) và chủ trương thu hút các nhà khoa học nước ngoài về làm lãnh đạo các Viện, Trung tâm nghiên cứu của các trường đại học. Đây là mô hình đặc thù, thí điểm, nếu thành công sẽ được nhân rộng trong đoàn Đại học Đà Nẵng.

xu-huong-dich-chuyen-nang-luong-toan-cau.jpg
Tọa đàm khoa học sau sự kiện ra mắt Viện Công nghệ chuyển dịch năng lượng với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại lễ ra mắt Viện Công nghệ chuyển dịch năng lượng, TS Hoàng Ngọc Nhân, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công Nghệ cho rằng, thước đo của một viện nghiên cứu hiện đại không chỉ nằm ở số lượng công bố khoa học, mà ở số công nghệ được đưa vào thực tiễn và số doanh nghiệp được hình thành từ kết quả nghiên cứu.

Ông Nhân đặc biệt đề cao mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spinoff) trong trường đại học. Đây là cách rút ngắn con đường chuyển hóa tri thức, khi nhà khoa học, giảng viên và sinh viên trực tiếp tham gia thị trường. Để làm được điều này, các cơ sở đào tạo cần hoàn thiện cơ chế ươm tạo, hỗ trợ sở hữu trí tuệ và tăng cường kết nối với doanh nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nữ công nhân, viên chức, lao động được bác sĩ Bệnh viện A Thái Nguyên khám, tư vấn thai sản miễn phí.

Điểm tựa an tâm cho lao động nữ

GD&TĐ - Từ tháng 3/2026, nhiều nữ công nhân, viên chức, lao động Thái Nguyên được khám, siêu âm 5D tích hợp trí tuệ nhân tạo và tư vấn thai sản miễn phí tại Bệnh viện A.