Trung tâm được thành lập thông qua sáng kiến hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chủ trì bởi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) cùng Đại học Công nghệ Sydney (UTS) với Nokia.
Đây là hoạt động nhằm tăng cường hợp tác giữa Australia và Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ đổi mới sáng tạo công nghệ và công nghiệp, cũng như củng cố ổn định an ninh mạng quốc tế.
Với những mục tiêu trên, AVSTC được trang bị một mạng 5G độc lập NDAC của Nokia là môi trường thí nghiệm được kiểm soát để thử nghiệm và tối ưu các ứng dụng 5G trong công nghiệp.
Thông qua đó, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu có thể phát triển các giải pháp thực tế. Hệ thống và các thiết bị khác tại trung tâm cũng giúp thử nghiệm tìm ra các lỗ hổng trong hệ thống 5G và tìm giải pháp khắc phục; nghiên cứu mạng thông tin phi truyền thống (NTN) và trải nghiệm ứng dụng công nghệ lượng tử.
Tại sự kiện, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, động lực then chốt cho phát triển kinh tế, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo trong thế kỷ 21.
Thông qua Trung tâm này, Việt Nam mong muốn hợp tác với Australia trong việc ứng dụng và phát triển các công nghệ chiến lược như 5G/6G, vốn là những lĩnh vực được cả hai quốc gia cùng quan tâm.
Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Australia, Gillian Bird cho biết, Chính phủ Australia rất tự hào hợp tác cùng Việt Nam để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những yếu tố quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.”
“Trung tâm là minh chứng cụ thể cho cam kết của Australia trong việc hỗ trợ quan hệ đối tác về khoa học và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia, vốn là một trọng tâm quan trọng trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia–Việt Nam” - Đại sứ nhấn mạnh.
Tại sự kiện, điểm nhấn đáng nhớ là hoạt động góp mặt của mạng xã hội thực tế ảo YooLife mang đến hai dự án văn hóa số ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR360), gồm mô phỏng toàn cảnh thành phố Sydney (Australia) và trải nghiệm “Bia đá kể chuyện” tại Văn Miếu (Việt Nam).
Chia sẻ sau khi tham quan gian hàng YooLife, sinh viên Dương Hoàng Hải (năm 3, khoa Công nghệ thông tin) cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm một dự án kết hợp giữa văn hóa và công nghệ. Dù từng đến Văn Miếu nhiều lần, nhưng nhờ công nghệ VR, em mới hiểu được nội dung các bia đá tiến sĩ.”
Hải cũng cho rằng, những dự án ứng dụng công nghệ thực tế ảo như thế này không chỉ giúp người trẻ tiếp cận văn hóa một cách sinh động, mà còn khơi dậy cảm hứng đóng góp, phát triển và lan tỏa giá trị Việt ra thế giới.
Ngoài ra, buổi khai trương còn công bố tài trợ 8 dự án "hạt giống" công nghệ chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và Australia. Đặc biệt, trung tâm sáng lập và trao Giải thưởng Phụ nữ trong Công nghệ và Sáng tạo cho 19 nhà khoa học, sinh viên, kỹ sư nữ giới, nhằm tôn vinh và khuyến khích phụ nữ tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trung tâm cũng trao gần 100 học bổng “Công Nghệ Chiến Lược Australia-Việt Nam” cho các kỹ sư, nhà quản lý, nghiên cứu trẻ toàn quốc, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ theo đuổi con đường công nghệ và sáng tạo.