Ra mắt Hiệp Hội các Trung tâm Ngoại ngữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiệp Hội các Trung tâm ngoại ngữ Việt Nam chính thức ra mắt, đánh dấu bước ngoặt mới cho sự phát triển của ngành giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam.

Bầu và ra mắt Ban vận hành nhiệm kỳ đầu tiên.
Bầu và ra mắt Ban vận hành nhiệm kỳ đầu tiên.

Sáng 8/3, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Ngô Trung Phụng - Chủ tịch Hiệp hội các Trung tâm ngoại ngữ Việt Nam cho biết, sự kiện ra mắt có sự tham dự của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ nổi tiếng, và đại diện từ các tổ chức đối tác.

Theo ông Phụng, điểm nhấn của sự kiện là việc bình bầu và công bố quyết định cho Ban vận hành nhiệm kỳ đầu tiên của Hiệp Hội. Đây là bước đệm quan trọng, thiết lập nền móng vững chắc trong việc lãnh đạo, quản lý và phát triển của Hiệp Hội trong tương lai.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ khác là lễ trao chứng nhận cho các trung tâm ngoại ngữ đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp Hội. Việc này không chỉ khẳng định vị thế và vai trò của các trung tâm trong cộng đồng giáo dục ngoại ngữ mà còn mở ra cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển chung.

Các thành viên nhiệm kỳ 1 của Hiệp Hội các Trung tâm ngoại ngữ Việt Nam bao gồm : Anh ngữ Ms Lan Anh, Anh ngữ Ms Yến English, Anh Ngữ Việt Mỹ- Thanh Miện Hải Dương, Tran Migration, Trung tâm anh Ngữ ELA English Nghệ An, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Green Edu, Hệ thống Anh ngữ Army English, Trung tâm Ngoại ngữ Big M, Coacing English, Trung tâm Edu Max, Trung tâm Anh ngữ IAM, Trung tâm Ngoại ngữ Hanoi Connection- cơ sở Bắc Giang, Trung tâm ngoại ngữ Liha, Trung tâm Ngoại ngữ Lucy, Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Văn Đồng Nai, Trung tâm Red Lighthouse, Trung tâm ScoobyDoo, Trung tâm ngoại ngữ VNI, Trung tâm ngoại ngữ Zika

Chủ tịch Hiệp Hội các Trung tâm ngoại ngữ Việt Nam cũng nhấn mạnh, với Hiệp Hội có tầm nhìn và cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, và nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ.

Đồng thời đặt mục tiêu tạo ra các cơ hội phát triển chuyên môn cho giáo viên, cải thiện kỹ năng giảng dạy và quản lý, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong giáo dục, cùng với Quỹ thiện nguyện của Hiệp hội dành cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên toàn quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.