Ra mắt Câu lạc bộ Cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

GD&TĐ - Vừa qua tại hội trường Ngụy Như Kon Tum, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức, lễ ra mắt CLB Cựu sinh viên ĐHQGHN và giới thiệu Ban chủ nhiệm 

Ra mắt Câu lạc bộ Cựu sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Cụ thể Ban chủ nhiệm gồm: Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, nguyên Giám đốc ĐHQGHN - Chủ tịch danh dự CLB Cựu sinh viên ĐHQGHN; Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc ĐHQGHN - Chủ tịch CLB Cựu sinh viên ĐHQGHN; Đồng chí Lê Quân - Phó Giám đốc ĐHQGHN - Phó Chủ tịch CLB Cựu sinh viên ĐHQGHN. 

Ngày 11/4/2016, Giám đốc ĐHQGHN ký Quyết định số 979/QĐ-ĐHQGHN thành lập CLB Cựu sinh viên ĐHQGHN với mục đích thúc đẩy phát triển mạng lưới cựu sinh viên của ĐHQGHN để thúc đẩy, kết nối trí tuệ và tình cảm suốt đời là nhịp cầu kết nối sinh viên và doanh nghiệp, phát huy các nguồn lực hỗ trợ từ cựu sinh viên và mở rộng kênh tiếp nhận phản hồi về chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm, nhu cầu thị trường lao động để từ đó phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng xã hội.

Lịch sử phát triển của ĐHQGHN gắn liền với thành tích học tập, rèn luyện của hàng chục vạn học sinh, sinh viên dưới mái trường ĐH Đông Dương, sau này là Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, tiền thân của ĐHQGHN ngày nay. Sự trưởng thành, thành đạt của họ khi bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có những nhà cách mạng, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng như: Nguyễn An Ninh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thái Học…; nhiều cựu sinh viên đã và đang giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống Đảng, chính quyền như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị…

Là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu, ĐHQGHN cũng gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa lớn, những trí thức đầu ngành như: Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, Nguyễn Tài Cẩn, Phan Huy Lê…; nhiều cựu học sinh - sinh viên là những nhà khoa học có tầm cỡ thế giới như: Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn…

Thực tiễn đã chứng minh, thương hiệu, uy tín và cả vị thế có được của ĐHQGHN hiện tại một phần chính là nhờ công sức đóng góp của các thế hệ cựu sinh viên trên tất cả các lĩnh vực. Chính những con người cụ thể ấy là niềm tự hào, góp phần tạo dựng nên truyền thống, danh tiếng, là nguồn lực, tài sản vô giá của ĐHQGHN.

Trước đó, ngày 24/10/2014, ĐHQGHN đã ra mắt Ban sáng lập Hội Cựu sinh viên ĐHQGHN bao gồm 24 đồng chí do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ làm Chủ tịch. Câu lạc bộ Cựu sinh viên ĐHQGHN được thành lập với tinh thần Chung tay để phát triển, CLB sẽ là địa chỉ kết nối các thế hệ cựu sinh viên với ĐHQGHN và với toàn thể sinh viên, là nơi tôn vinh những gương mặt cựu sinh viên thành đạt, giới thiệu và quảng bá những hoạt động giàu ý nghĩa của cựu sinh viên ĐHQGHN đối với cộng đồng, xã hội.

CLB Cựu sinh viên ĐHQGHN không chỉ mang giá trị tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau, là cầu nối giữa các thế hệ sinh viên của ĐHQGHN mà còn là nguồn động viên, khích lệ tinh thần cống hiến và phấn đấu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHQGHN và hơn hết là góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp, khơi dậy, nuôi dưỡng niềm tự hào là sinh viên ĐHQGHN.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.