Quyết vô địch SEA Games, bóng đá Thái Lan làm điều hiếm thấy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quyết tâm giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 32, U23 Thái Lan sẽ hội quân trước 6 tháng.

U23 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games trước nửa năm.
U23 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games trước nửa năm.

Theo truyền thông xứ chùa Vàng, HLV Sritharo của ĐT U23 Thái Lan sẽ triệu tập cầu thủ lên hội quân nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 vào tháng 12 tới đây, tức là sớm trước nửa năm so với giải đấu, một điều hiếm thấy đối với bóng đá khu vực.

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã không nhận được sự ủng hộ của nhiều CLB trong nước với kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia và AFF Cup cuối năm nay bởi sợ ảnh hưởng tới thành tích của họ tại giải Thai League.

Sau thời gian đàm phán, tân HLV U23 Thái Lan - Sritharo sẽ hỏi ý kiến các CLB và xin mỗi CLB không quá 2 cầu thủ lên tập trung thời gian tới. HLV U23 Thái Lan cũng xác nhận sẽ mang được ít nhất 5 cầu thủ nước ngoài tham gia lần hội quân sắp tới của U23 Thái Lan vào đầu tháng 12 tới.

"Họ không chỉ phục vụ cho kế hoạch SEA Games 32 tại Campuchia mà còn nằm trong mục tiêu dài hạn, theo đuổi vé dự Olympic 2024", ông Sritharo cho hay.

Dự kiến bản danh sách cầu thủ có mặt trong đợt hội quân sẽ được HLV Sritharo công bố vào ngày 29/11 tới đây. U23 Thái Lan sẽ tập luyện từ ngày 5-15/12.

Dự kiến, SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17/5/2023. Sau đó, Campuchia cũng tổ chức Para Games từ ngày 1 đến 10/6/2023.

SEA Games 32 đánh dấu lần đầu tiên Campuchia đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Dự kiến, quốc gia này sẽ đón hơn 10.000 người, bao gồm các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia đến tham dự SEA Games 2023.

Campuchia cho biết sẽ tổ chức 40 môn thi đấu, bằng với số lượng ở SEA Games 31. Thủ đô Phnom Penh cùng 4 tỉnh khác là Siem Reap, Preah Sihanouk, Kep và Kampot là 5 địa điểm tổ chức SEA Games 32.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.