Đức có thể bị loại khỏi World Cup 2022 ngay cả khi thắng trận cuối vòng bảng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ hội đi tiếp của Đức chưa hết nhưng họ vẫn có nguy cơ bị loại ngay cả khi thắng Costa Rica ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2022.

Đức có thể bị loại khỏi World Cup 2022 ngay cả khi thắng trận cuối vòng bảng

Đức hiện đứng cuối bảng E gồm các đội Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica. Họ thua sốc trước Nhật Bản ở trận ra quân và ‘hút chết’ trước Tây Ban Nha ở lượt trận thứ hai, do đó mới có được 1 điểm.

Tây Ban Nha hiện đang dẫn đầu với 4 điểm, Nhật Bản đứng thứ hai với 3 điểm, bằng với Costa Rica nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Cục diện bảng E vì thế chưa hết cơ hội đi tiếp với ‘Những cỗ xe tăng’ nhưng họ vẫn có nguy cơ xách vali về nước ngay vòng bảng kể cả khi thắng Costa Rica lượt cuối vào lúc 2 giờ ngày 2/12.

Đức may mắn có được trận hoà trước Tây Ban Nha

Đức may mắn có được trận hoà trước Tây Ban Nha

Đức sẽ tiếp hoặc phải về nước ngay sau vòng bảng trong trường hợp nào?

Nhà vô địch World Cup 2014 sẽ bị loại nếu thua hoặc hòa trận cuối trước Costa Rica, bất kể kết quả trận còn lại có ra sao. Nguyên do bởi, khi đó thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick chỉ đạt 1 hoặc 2 điểm nên không đủ để san bằng cách biệt với các đối thủ đứng trên.

Trường hợp thắng Costa Rica, Đức sẽ chỉ đi tiếp nếu Tây Ban Nha cũng thắng Nhật Bản. Khi đó, Tây Ban Nha dẫn đầu với 7 điểm, hơn 3 điểm so với Đức, còn Nhật Bản và Costa Rica vẫn chỉ có 3 điểm nên bị loại.

Còn nếu Đức thắng Costa Rica nhưng Tây Ban Nha hòa Nhật Bản thì phải xem xét các yếu tố tiếp theo. Lúc này, do Đức cùng Nhật Bản có 4 điểm nên sẽ xét ưu tiên lần lượt gồm hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu và điểm fair-play. Đức đang có hiệu số -1, trong khi Nhật Bản là 0. Do đó, Đức cần thắng Costa Rica từ 2 bàn cách biệt trở lên hoặc một bàn cách biệt với số bàn lớn.

Nếu Đức thắng Costa Rica, còn Tây Ban Nha thua Nhật Bản cũng khiến Đức có nguy cơ bị loại. Khi đó, Đức và Tây Ban Nha sẽ cùng được 4 điểm và họ sẽ đọ hiệu số bàn thắng bại hiện đang là +7 của đối thủ.

Lịch sử bóng đá Đức đã tham dự 20 kỳ World Cup, chỉ kém 2 lần so với Brazil. Họ cũng 4 lần vô địch World Cup vào các năm 1954, 1974, 1990, 2014 và 4 lần Á quân vào các 1966, 1982, 1986, 2002.

Lịch sử bóng đá Đức cũng chỉ mới 2 lần bị loại ngay vòng bảng vào các kỳ World Cup 1938 và 2018. Thống kê từ năm 1982 đến 2014, tuyển Đức luôn vào ít nhất là tứ kết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.