Quy đổi xét tuyển đại học về thang điểm chung: Các trường 'nhập cuộc'

GD&TĐ - Khi có Quy chế tuyển sinh chính thức, các cơ sở giáo dục đại học sẽ đưa ra công thức tính điểm quy đổi xét tuyển đại học về thang điểm chung...

Thí sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: ITN
Thí sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: ITN

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (Quy chế tuyển sinh) trong tháng 3/2025. Khi có Quy chế chính thức, các cơ sở giáo dục đại học sẽ đưa ra công thức tính điểm quy đổi xét tuyển đại học về thang điểm chung.

Cần thiết quy đổi

Một trong những điểm mới của tuyển sinh đại học năm nay là, các cơ sở đào tạo phải quy đổi điểm xét, trúng tuyển về thang điểm chung, thống nhất với từng chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo. Cách thức quy đổi điểm phải bảo đảm mỗi thí sinh có cơ hội đạt mức điểm tối đa, đồng thời không thí sinh nào có điểm xét vượt quá mức điểm tối đa (tính cả điểm ưu tiên, điểm thưởng, điểm khuyến khích).

Trường Đại học Thương mại (Hà Nội) chính thức công bố các phương thức tuyển sinh năm 2025; trong đó có xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội/ Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh cho hay, trường đã xây dựng phương án hệ số quy đổi về thang điểm 30 với những thí sinh xét tuyển bằng phương thức trên. Hệ số này dựa vào dữ liệu mà Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp.

“Hai đơn vị có những gợi ý để chúng tôi tham khảo và quyết định công bố hệ số quy đổi sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Vì khi đó nhà trường có đủ dữ liệu về phổ điểm Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trên cơ sở đó, chúng tôi quyết định hệ số quy đổi nhằm bảo đảm công bằng cho thí sinh trong xét tuyển đầu vào”, ông Trung chia sẻ.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã xây dựng cách tính điểm theo từng phương thức xét tuyển. PGS.TS Nguyễn Văn Tuân - Phó Hiệu trưởng cho hay, với phương thức xét tuyển dựa vào chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế bậc 3 hoặc tương đương trở lên kết hợp với điểm môn thi tốt nghiệp THPT, nhà trường xây dựng theo công thức: Điểm xét tuyển = (A x 2) + (B+C)/2 + D. Trong đó, A là điểm quy đổi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế; B là điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Toán; C là điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn Ngữ văn; D là điểm ưu tiên (nếu có).

“Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xây dựng bảng điểm quy đổi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế gồm: Tiếng Anh (IELTS, TOEFL IBT, TOEFL ITP); Tiếng Trung Quốc (chứng chỉ HSK)”, PGS.TS Nguyễn Văn Tuân thông tin và lưu ý thí sinh nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của trường để nắm được các phương thức tuyển sinh cũng như cách tính điểm quy đổi tương đương.

Năm trước tồn tại hai điểm chuẩn: Theo điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn khác (bao gồm điểm học bạ THPT hoặc điểm từ kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực). “Vì sao lại có hai điểm chuẩn này?”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nêu vấn đề, đồng thời nhấn mạnh, giữa hai điểm chuẩn phải có sự tương đương, không thể dựa theo số chỉ tiêu mà các trường đặt ra.

“Do đó, việc quy đổi hoặc xác định để hai điểm chuẩn tương đương nhau là cần thiết, để đảm bảo công bằng cho thí sinh”, Thứ trưởng nhấn mạnh và cho biết, Bộ GD&ĐT đang cùng một số trường đại học xây dựng hướng dẫn, để có sự thống nhất trong hệ thống nhưng đảm bảo đa dạng về quyền tự chủ theo yêu cầu từng ngành nghề.

cac-truong-nhap-cuoc-2.jpg
Ông Nguyễn Quang Trung cùng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thương mại tư vấn tuyển sinh cho thí sinh. Ảnh: NTCC

Thí sinh không cần đăng ký phương thức xét tuyển

Tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2025 hôm 16/3, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển là vấn đề kỹ thuật, nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Việc xây dựng phương án quy đổi điểm là trách nhiệm của cơ sở đào tạo và Bộ GD&ĐT. Thí sinh sẽ nhận được thông tin quy đổi điểm công khai trước khi đăng ký xét tuyển.

Trước băn khoăn của thí sinh về việc các trường có công thức quy đổi điểm giữa các phương thức khác nhau, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng cho rằng, thực tế cùng một ngành đào tạo nhưng ở 2 trường khác nhau, thì mức điểm chuẩn đã khác nhau, điều này phụ thuộc vào nguồn tuyển của các trường.

“Chúng tôi tiệm cận theo hướng yêu cầu các cơ sở đào tạo phải bảo đảm công bằng trong một ngành khi tuyển sinh. Không thể so sánh giữa 2 cơ sở khác nhau khi nguồn tuyển khác nhau. Giữa các trường khác nhau nhưng cùng ngành đào tạo thì có trường lấy 29 điểm (năm 2024) còn trường khác lấy 22 điểm là bình thường”, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng phân tích.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, việc quy đổi này nhằm giải quyết bài toán tất cả thí sinh đăng ký vào một ngành, chương trình đào tạo của một trường sẽ được sắp xếp theo cùng quy tắc, từ trên xuống dưới, dựa theo năng lực tốt nhất của các em trong các phương thức mà cơ sở đào tạo sử dụng để xét tuyển.

Liên quan đến lựa chọn phương thức xét tuyển của thí sinh, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh, các em không cần đăng ký xét tuyển theo phương thức, chỉ cần đăng ký ngành xét tuyển. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Hệ thống) không phân biệt phương thức xét tuyển.

Do vậy, khối lượng phương thức xét tuyển Hệ thống “quét” phụ thuộc vào tổng số phương thức của cơ sở đào tạo đưa ra trong đề án tuyển sinh. “Việc của các em là tập trung học tập thật tốt, lựa chọn ngành xét tuyển thực sự đam mê, phù hợp năng lực và không cần quan tâm đến phương thức xét tuyển”, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng chia sẻ.

Năm nay sẽ bỏ xét tuyển sớm nên chỉ có một đợt xét tuyển, vì thế ông Nguyễn Quang Trung khuyên thí sinh, dù xét tuyển bất kỳ ngành, trường học nào phải đăng ký trên Hệ thống. Do đó, việc đầu tiên là các em nhớ mốc thời gian đăng ký xét tuyển.

Thí sinh cũng cần lưu ý, cơ sở đào tạo sẽ yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trước (trừ phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT) để các trường có cơ sở kiểm tra, rà soát từ đó có thể quy đổi điểm cho các em và đẩy điểm đó lên trên Hệ thống. Khi đó, thí sinh mới được xét tuyển và thực hiện lựa chọn ngành. Thí sinh chú ý thời gian thông báo mà cơ sở đào tạo nhận hồ sơ xét duyệt trước.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, khi lựa chọn ngành, trường học thí sinh nên chia thành 3 nhóm: Nhóm thứ nhất là ngành học mơ ước. Nhóm 2 là ngành có điểm chuẩn năm trước tương tự như số điểm thí sinh đạt được. Nhóm 3 là nhóm có mức điểm thi cao hơn điểm chuẩn của năm trước khoảng 0,5 điểm trở lên để đảm bảo sự an toàn, tránh rủi ro.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ