Quy định về độ tuổi đi học dành cho trẻ khuyết tật

GD&TĐ - Độc giả hỏi quy định về độ tuổi đi học dành cho trẻ khuyết tật.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Con tôi bị khuyết tật nhẹ và có giấy chứng nhận của phường nơi thường trú. Năm nay, tôi muốn cho con vào học lớp 1 công lập đúng tuyến gần nhà nhưng bị từ chối vì cháu quá độ tuổi. Xin hỏi, quy định về độ tuổi đi học dành cho trẻ khuyết tật như thế nào, con tôi cần làm gì để được đến trường? Kim Oanh (kimoanh***@gmail.com)

* Trả lời:

Việc quy định tuổi nhập học vào lớp 1 đối với trẻ em là người khuyết tật được quy định tại các văn bản sau đây: Điều 2 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 liên Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành chính sách giáo dục đối với người khuyết tật có nêu: Ưu tiên nhập học và tuyển sinh.

Về ưu tiên nhập học: Người khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi. Điều 33 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học. Cụ thể, tuổi của học sinh vào học lớp Một là 6 tuổi và được tính theo năm.

Trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp Một ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 3 tuổi. Trường hợp trẻ em vào học lớp Một vượt quá 3 tuổi so với quy định sẽ do Trưởng phòng GD&ĐT quyết định”.

Căn cứ vào các quy định trên, bạn cần liên hệ với nhà trường, Phòng GD&ĐT nơi bạn muốn cho con theo học và các đơn vị liên quan để được giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 15, Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự Lễ khánh thành phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh (theo hình thức trực tuyến). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.