"Cuộc tập trận Mỹ - Hàn đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh"

"Cuộc tập trận Mỹ - Hàn đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh"

(GD& TĐ) – Cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh – chủ tịch đoàn đại hội đại biểu nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên, ông Kim Jong Nam – cho biết hôm qua (31.8).

Ông Kim Jong Nam. Ảnh: Reuters
Ông Kim Jong Nam. Ảnh: Reuters

Ông Kim Jong Nam cho biết bán đảo Triều Tiên là một trong những khu vực căng thẳng nhất thế giới và cuộc tập trận diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh.

Gần đây, người Mỹ đã triển khai nhiều vũ khí hiện đại trong khu vực, điều này đe dọa Triều Tiền – ông Kim cho biết.

Cuộc tập trận Mỹ và Hàn kéo dài từ 30.8 lên 31.8 nhằm tăng cường sự phòng vệ với những mối đe dọa trên bán đảo Triều Tiên – các quan chức quân sự ở Seoul cho biết.

Triều Tiên sẽ xây dựng lực lượng đánh chặn chiến tranh để bảo vệ đất nước và hợp tác với bất kỳ quốc gia nào mong muốn sự thống nhất trên bán đảo – ông Kim Jong nam cho biết và nhấn mạnh rằng những cấm vận của phương Tây lên Iran và Syria nên được dỡ bỏ.

Hà Châu (Theo Xinhua)

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ