Quốc gia tiên phong về vắc-xin

GD&TĐ - Israel vốn là nước đi đầu thế giới về tiêm vắc-xin tăng cường mũi thứ ba từ giữa năm nay trong khi nhiều nước thậm chí còn chưa phủ hết mũi 1.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Hiện nước này lại tiếp tục đi tiên phong khi chuẩn bị triển khai mũi tiêm tăng cường thứ tư, để đối phó với biến chủng mới Omicron.

Với sự chủ động về nguồn cung vắc-xin từ sớm, Israel luôn có những bước đi khai phá và trở thành hình mẫu cho thế giới trong cuộc chiến chống Covid-19 bằng chiến dịch tiêm vắc-xin.

Ngay sau khi biến chủng mới Omicron xuất hiện tại khu vực Nam Phi hồi cuối tháng 11 và lan đến Israel, Ủy ban Quốc gia về Covid-19 của nước này đã tập trung nghiên cứu để cách ứng phó hiệu quả nhất.

Trong tuần này, Ủy ban trên đã đề xuất tất cả những người trên 60 tuổi, các nhân viên y tế và các nhóm người có nhiều nguy cơ nhiễm virus khác nên được tiêm liều vắc-xin thứ tư để phòng chống biến chủng Omicron. Thủ tướng Israel Naftali Bennett sau đó viết trên Twitter hôm 22/12: “Tôi đã yêu cầu chuẩn bị cho đợt tiêm chủng thứ tư ngay lập tức. Thế giới sẽ theo chân chúng ta”.

Thời điểm mà các chuyên gia Israel đề nghị tiêm mũi thứ tư là sau ít nhất bốn tháng kể từ ngày tiêm liều thứ ba. Khuyến nghị này đang chờ sự phê duyệt của Bộ Y tế Israel để có thể bắt đầu triển khai trên diện rộng. Thủ tướng Naftali Bennett cũng đã yêu cầu chuẩn bị một chiến dịch phân phối vắc-xin sẵn để có thể triển khai ngay khi quyết định của Bộ Y tế đưa ra.

Như vậy Israel chắc chắn sẽ lại trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm vắc-xin liều thứ tư đại trà cho một số nhóm đối tượng nhất định, nhằm đối phó với làn sóng lây nhiễm của biến chủng Omicron đang dần thay biến chủng Delta thống trị thế giới.

Vài tháng trước, Israel ban đầu cũng chỉ tiêm tăng cường mũi thứ ba cho các nhóm có nguy cơ lây nhiễm nhất sau đó vài tuần mới mở rộng cho hầu hết người dân. Tính đến trung tuần tháng 12, Israel đã tiêm vắc-xin Covid-19 cho gần 7 triệu trên tổng dân số 9,2 triệu người, trong đó có hơn 4,1 triệu người đã được tiêm liều thứ ba. Tỷ lệ này đưa Israel trở thành quốc gia không có đối thủ về độ phủ dân số tiêm vắc-xin mũi thứ 3 hiện nay.

Trong vài tháng tới, nước này cũng chắc chắn sẽ là nước đi đầu về tỷ lệ người dân được tiêm vắc-xin tăng cường mũi thứ tư. Trong khi đó, nước này cũng chuẩn bị công bố kết quả nghiên cứu về tính khả thi của mũi thứ 4 đối với kháng thể chống Covid-19 của 200 tình nguyện viên. Đây cũng là một bước đi tiên phong khác của Israel trong cuộc chiến chống Covid-19 vì trên thế giới chưa có cuộc thử nghiệm quy mô nào tương tự.

Cho đến nay, các nhà khoa học trên thế giới vẫn chưa biết chính xác tất cả mọi thứ về biến chủng Omicron, nhưng tất cả đều khuyến cáo tiêm mũi tăng cường sẽ chống lại các triệu chứng bệnh nặng và nguy cơ tử vong do biến chủng này gây ra.

Trong khi đó, thay vì phỏng đoán dựa trên các dữ kiện thì Israel cho triển khai nghiên cứu cụ thể trên số đông tình nguyện viên để có kết quả chính xác.

Hồi đầu năm nay, khi nhiều nước trên thế giới còn đang loay hoay tìm cách đặt hàng vắc-xin thì Israel đã tiến hành tiêm chủng đại trà cho người dân. Khi đó các chuyên gia đã đánh giá nước này là “phòng thí nghiệm” của thế giới về hiệu quả của vắc-xin đối với Covid-19.

Động thái tiên phong về tiêm mũi thứ tư của nước này một lần nữa sẽ lại biến Israel thành mô hình thực tế cho thế giới trong cuộc chiến chống biến chủng Omicron.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.