"Đại sứ được đề cử của Nhà nước Israel chưa nhận được và sẽ không nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Zoran Milanovic do bất đồng quan điểm với các chính sách mà chính quyền Israel hiện tại đang theo đuổi", thông báo của Văn phòng Tổng thống Croatia ngày 18/5 cho biết.
Croatia cho rằng, Israel đã vi phạm các chuẩn mực ngoại giao đã được thiết lập khi công bố tên ứng viên của họ trước khi được tổng thống Croatia phê chuẩn.
“Áp lực công chúng hoặc chính trị, trong trường hợp này là từ phía Israel, sẽ không thể thay đổi quyết định của Tổng thống”, thông báo cho biết thêm.
Được biết, nhiệm kỳ của Đại sứ Israel hiện tại tại Zagreb - Gary Koren sẽ kết thúc vào cuối tháng 5/2026.
Nhà ngoại giao Israel Nisan Amdor, người được Israel lựa chọn năm ngoái để thay thế ông Koren, sẽ đến Croatia vào tháng tới với tư cách là Quyền Đại sứ lâm thời, một chức vụ không cần sự chấp thuận của Tổng thống.
Tổng thống Croatia và Đại sứ Israel đã có những bất đồng trong những tháng gần đây, với việc ông Milanovic triệu tập ông Koren sau khi vị đại sứ này kêu gọi chính quyền Croatia kiểm tra nhân sự của Đại sứ quán Iran, cáo buộc họ có liên quan đến khủng bố..
"Chúng tôi không muốn mầm bệnh và vi khuẩn của người khác xâm nhập vào Croatia, dù là của Iran hay Israel", Tổng thống Milanovic nói vào tháng 3/2026 sau vụ việc.
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã đáp trả bằng cách cáo buộc Tổng thống Croatia sử dụng "ngôn ngữ đầy thù hận về Israel và chủ nghĩa phục quốc Do Thái".