Huấn luyện viên người Đức chỉ ra sai lầm của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

GD&TĐ - Theo cựu huấn luyện viên thể lực của CLB Nam Định, Nils Haacke, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một lối chơi thiếu thuyết phục tại AFF Cup 2020 và bị loại là điều khó tránh khỏi.

Tuyển Việt Nam gây thất vọng khi dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020. Ảnh TTXVN.
Tuyển Việt Nam gây thất vọng khi dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020. Ảnh TTXVN.

Hành trình của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 đã kết thúc. Quang Hải và các đồng đội bị loại ở bán kết và chính thức trở thành cựu vương của giải đấu này sau khi để thua Thái Lan với tỷ số 0-2 sau hai lượt trận.

Về thất bại của thầy trò HLV Park Hang Seo, huấn luyện viên Nils Haacke phân tích trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Thái Lan đã có màn thể hiện ấn tượng xuyên suốt AFF Cup 2020. Họ sẵn sàng giành chiến thắng trong mọi trận đấu và đủ sức để lên ngôi vô địch.

Những gì Thái Lan đạt được là kết quả việc phát triển bóng đá trong những năm gần đây. Thái Lan hiện chịu ảnh hưởng lối chơi bóng từ châu Âu, do vậy việc bổ nhiệm huấn luyện viên Polking là bước cuối cùng để đến với đỉnh cao.

Còn Việt Nam, họ thể hiện bộ mặt khác kể từ khi giành chức vô địch AFF Cup 2018. Đội bóng này có vẻ hài lòng sau thành công đạt được. Sau những thành công, Việt Nam không có sự tiến bộ về mặt thể lực cũng như đa dạng hóa chiến thuật".

Nói về tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Nils Haacke nhận xét: "Chúng ta hãy nhìn vào cuộc đối đầu Indonesia. Việt Nam không chịu thay đổi cách chơi bóng trong trận cầu ấy. Thay vì chơi bóng ngắn với tốc độ cao, Việt Nam lại dùng những đường bóng dài mà chẳng ai có thể tận dụng được.

Dường như họ quên mất việc này trong các buổi tập. Tôi từng theo dõi tuyển Việt Nam tập luyện ở Hà Nội nên hiểu điều này. Việt Nam từng chơi rất hay trước Malaysia, nhưng họ chỉ đúng 1 lần làm được điều đó ở AFF Cup 2020.

Họ không thể thi đấu tốt như vậy trong 2-3 trận đấu khác hoặc nhiều hơn thế. Đây là điều đáng lẽ ra Việt Nam buộc phải làm được. Muốn giành chức vô địch, bạn cần tập trung trong suốt giải đấu.

Luôn có sai lầm trong bóng đá, do vậy đội mắc ít sai lầm hơn sẽ chiến thắng. Đừng để 1 sai lầm lặp lại đến lần thứ 2. Huấn luyện viên Park Hang Seo không có nhiều sự lựa chọn về mặt nhân sự.

Ngoài ra, ông ấy còn quên mất việc giúp cầu thủ mạnh mẽ trong cuộc chiến thể chất. Các cầu thủ Việt Nam thường chậm hơn đối thủ trong khoảng 1 giây và điều đó khiến họ buộc phải phạm lỗi".

Việt Nam đến AFF Cup 2020 với vị thế của ứng cử viên số một cho chức vô địch. Tuy nhiên rốt cuộc chúng ta lại không thể đạt được mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Theo ý kiến của HLV Nils Haacke, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo: "Bạn cần lên kế hoạch chi tiết cho một trận bóng và tuân thủ nó xuyên suốt cả trận. Tuy nhiên tôi không thấy rõ điều đó trong nhiều trận đấu của Việt Nam. Họ đang chơi không đúng với đẳng cấp của mình.

Việt Nam không đáng thua trận trước Thái Lan. Tôi nhận ra Thái Lan cũng có những sai lầm, tuy nhiên không một ai chỉ ra cho các cầu thủ điều đó. Để rồi khi Thái Lan ghi bàn thắng thứ hai, các CĐV chỉ biết đau đớn và rơi lệ".

Do dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các chuyến bay từ Việt Nam đến Singapore và ngược lại khá hạn chế. Vì thế, đội tuyển Việt Nam chỉ có thể về nước vào ngày 31/12 tới đây.

Sau khi hoàn tất thủ tục cách ly, đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi, về nhà với gia đình trước khi tập trung trở lại dự kiến ngày 20/1 để chuẩn bị cho các trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Australia và Trung Quốc.

Tại vòng loại cuối World Cup 2022, chúng ta sẽ làm khách trên sân Úc (27/1) và tiếp Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình (1/2), đúng ngày mồng 1 Tết Nhâm Dần.

Ở giải tới chứng ta chưa thể có được sự phục vụ của Văn Lâm, Văn Hậu, Duy Mạnh và Hà Đức Chinh, tuy nhiên sẽ chào đón sự trở lại của Minh Vương và Trần Đình Trọng cùng Đỗ Hùng Dũng, những cầu thủ rất quan trọng lúc này với tuyển Việt Nam.

Ngay sau khi ĐT Việt Nam bị loại khỏi bán kết AFF Cup 2020 trước Thái Lan, truyền thông Hàn Quốc cho biết, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ "thay máu" đội ngũ ban huấn luyện. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chia tay bác sĩ Choi Ju-young, người được các tuyển thủ yêu quý và đặt biệt danh "thần y".

Theo xác nhận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), "thần y" Choi đã chủ động gửi đơn nghỉ việc lên Liên đoàn sau khi kết thúc AFF Cup 2020. Vị chuyên gia 70 tuổi đề đạt nguyện vọng muốn trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình.

VFF chấp nhận đơn nghỉ việc của bác sĩ Choi Ju-young. Ngoài ra, VFF xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ chia tay trợ lý Kim Tae-min, người bắt đầu hỗ trợ cho huấn luyện viên Park Hang Seo từ tháng 8 năm nay. Rời đội tuyển Việt Nam, ông Kim Tae-min sẽ trở lại Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò trợ lý ở đội U20 Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.