Quạt điều hòa: Những tính năng được phóng đại

Quạt điều hòa: Những tính năng được phóng đại

Càng kín, càng nóng

Những ngày nắng nóng, anh Nguyễn Phạm Tuấn Minh (Hà Nội) đem cả 2 chiếc quạt điều hòa ra, bật hết công suất. Nghĩ loại quạt này cũng giống như máy điều hòa nhiệt độ, để ngăn hơi nóng bên ngoài, anh liền đóng hết cửa chính và cửa sổ. 

Nhưng chỉ sau 3 ngày sử dụng như vậy, cả 2 chiếc quạt điều hòa và chiếc tivi 4K 50inch nhà anh bỗng dưng không hoạt động được nữa. Thợ sửa chữa đến nhà kiểm tra và cho biết các thiết bị điện bị hỏng do hơi nước từ chính chiếc quạt điều hòa phát ra.

KS Nguyễn Huy Bạo, nguyên cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, không ít người nghĩ rằng khi sử dụng quạt điều hòa là phải đóng chặt cửa như khi sử dụng điều hòa. Tuy nhiên, hiệu quả làm mát của quạt sẽ bị giảm khi dùng trong phòng kín, độ ẩm cao. Quạt điều hòa có chức năng làm mát bằng cách 

 môi trường, khi phòng đóng kín, không khí không lưu thông được thì quạt sẽ không thực hiện được chức năng đó vì thế cảm giác nóng sẽ tăng lên.

Khi sử dụng, chỉ cần đặt ở nơi thoáng khí, rộng rãi, quạt sẽ làm mát hiệu quả. Nên đặt quạt ở đúng vị trí thông gió. Mặt lấy gió (mặt sau lưng) của quạt nên đặt ở nơi rộng rãi, dễ hứng được nhiều gió. Khuyến khích khoảng cách tối thiểu với vật cản là 20cm. Không đặt các vật dụng làm cản trở quá trình lấy gió và luân chuyển không khí của quạt, nếu không sẽ giảm hiệu quả làm mát và gây tốn điện.

Nhiều người “sáng tạo” cho thêm tinh dầu, nước hoa vào bình chứa để quạt tạo ra mùi thơm. Theo KS Nguyễn Huy Bạo, việc làm này có thể gây tắc ở tấm làm mát, ống/vòi dẫn nước hay thậm chí tắc máy bơm khiến quạt hư hại. 

Nếu muốn tạo hương thơm cho căn phòng, bạn có thể đặt sáp thơm trước quạt để hương thơm theo luồng gió quạt lan tỏa vào không khí trong phòng. Ngoài ra, các loại quạt điều hòa “vào mùa” với những quảng cáo làm mát rất thần kỳ, người tiêu dùng phải rất cẩn trọng để lựa chọn sản phẩm, tránh bị sa vào những quảng cáo trên trời của nhà sản xuất.

Không thay thế được máy điều hòa

TS Trần Văn Thịnh, nguyên Trưởng bộ môn Thiết bị điện, điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, về bản chất, quạt điều hòa không thể giảm được nhiệt độ thấp đến cả chục độ C như quảng cáo. 

Quạt làm mát bằng hơi nước chứ không phải làm mát bằng nén khí như máy điều hòa. Do vậy, không nên so sánh với máy điều hòa nhiệt độ vì nguyên lý hoạt động khác nhau, hiệu quả làm mát cũng khác nhau. Quạt có cấu tạo rất đơn giản gồm một mạch điều khiển, bơm nước và quạt. Quạt điều hòa về bản chất là quạt điện, nên tiết kiệm điện hơn là đương nhiên.

Ngoài ra theo TS Trần Văn Thịnh, nhiều người chọn mua loại quạt điều hòa “giá sốc” ở các siêu thị vì đó là hàng trưng bày. Nhưng khác với tủ lạnh, máy giặt, bếp điện chỉ trưng trên kệ mà không vận hành, tivi hay quạt điều hòa gần như được bật liên tục trong thời gian dài với công suất tối đa cho khách hàng trải nghiệm. Độ bền do đó cũng kém đi rất nhiều. Thời gian hoạt động của sản phẩm có khi nhiều gấp vài lần so với sử dụng trong gia đình. Do đó không nên ham rẻ để mua loại quạt này. 

Khi mua quạt, cần xem chúng có gây ra tiếng ồn lớn không, các chi tiết bên trong có bị hỏng hóc không. Các vị trí như tem sản phẩm bị mờ, vết trầy xước ở các góc, nút bấm bị mòn màu, thậm chí lớp bảo vệ bong nhẹ... thì không nên mua.

Theo TS Trần Văn Thịnh, để bảo đảm hiệu quả làm mát mà vẫn tiết kiệm điện thì cách sử dụng các thiết bị này quan trọng hơn là lựa chọn dùng thiết bị nào. Bật điều hòa nhiệt độ trên 26 độ C và kèm theo quạt điện là cách làm mát đơn giản và tiết kiệm hơn cả.

Đối với quạt điều hòa, dù không tốn điện như máy điều hòa thì cũng không nên lạm dụng, nhớ làm sạch khay đựng nước và cánh quạt thường xuyên. Người mua quạt không nên nghe theo quảng cáo của người bán hàng hay nhà sản xuất mà nên có những hiểu biết nhất định về sản phẩm.

Quan sát cấu tạo của quạt điều hòa, TS Trần Văn Thịnh nhận định, nhà sản xuất sẽ có siêu lợi nhuận khi bán quạt với giá trung bình vài triệu đồng/chiếc như hiện nay do cấu tạo rất đơn giản.

“Người bán hàng vì muốn bán được hàng nên họ quảng cáo theo kiểu nói vống lên. Người mua nên tỉnh táo, tránh bị đánh lừa bằng những ưu điểm vượt trội của sản phẩm mà không hiểu thấu đáo về nó” - TS Trần Văn Thịnh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.