Quảng Trị vinh danh giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi

GD&TĐ - Ngày 12/12, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức lễ tổng kết hội thi “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi” năm 2020 với sự tham gia của 125 giáo viên đến từ các trường THCS thuộc phòng GD&ĐT, trường THCS-THPT

Giáo viên đạt giải tại hội thi "Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2020-2021 của Quảng Trị.
Giáo viên đạt giải tại hội thi "Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2020-2021 của Quảng Trị.

Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi là hoạt động chuyên môn hết sức quan trọng chẳng những đề cao, tôn vinh đúng vị thế của hoạt động sư phạm này trong nhà trường, khẳng định đóng góp của các cá nhân xuất sắc trong nhiệm vụ giáo dục hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh mà còn giúp các cấp quản lý giáo dục kiểm chứng thực trạng và hiệu quả của hoạt động chủ nhiệm lớp.

Ông Lê Văn Tính, Trưởng phòng THPT Sở GD&ĐT Quảng Trị chia sẻ: Mặc dù, chất lượng Hội thi đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nếu cố gắng nhiều hơn trong phần sáng kiến kinh nghiệm, và các phần thi khác thì kết quả mong đợi sẽ tốt hơn, chẳng hạn một số biện pháp không tuân thủ cấu trúc, giải pháp chưa sáng tạo, hiệu quả, không đồng bộ, còn chung chung, thiếu cơ sở khoa học, thực tiễn, một số tiết học chưa thực sự hấp dẫn....

Đối với lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường động viên giáo viên làm công tác chủ nhiệm  trong việc đổi mới phương pháp, kỹ năng giáo dục học sinh, thực sự là điểm tựa vũng chắc cho học sinh; chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm có sự chuẩn bị tốt trong thiết kế, tổ chức hoạt động giáo dục phong phú đa dạng, phù hợp với điều kiện để tăng tính hấp dẫn trong các giờ sinh hoạt theo quy định.

"Đây thực sự là một sân chơi lớn để các thầy cô thể hiện năng lực nghiệp vụ và kỹ năng công tác chủ nhiệm. Các giáo viên sẽ tiếp tục áp dụng những kinh nghiệm, sự sáng tạo học hỏi từ hội thi này đối với nơi mình đang công tác và luôn là hạt nhân trong phong trào thi đua hai tốt để đóng góp tài năng trí tuệ của mình vào việc làm thay đổi mạnh mẽ chất lượng giáo dục học sinh, góp phần cùng với toàn ngành triển khai hiệu quả chương trình GDPT mới trong thời sắp tới"… ông Tính cho biết thêm.

Có thể thấy rằng, từ thành công của Hội thi này trước hết thuộc về những người dự thi, các thầy cô đã mang đến hình ảnh của những người thầy người cô hết lòng vì học sinh thân yêu rất yêu nghề, mến trẻ, đam mê, nhiệt tình và sáng tạo. Đó chính là những nhân tố góp phần cùng với toàn ngành trong GD&ĐT học sinh những chủ nhân tương lai của quê hương đất nước…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ